Nhà thầu đang chuẩn bị lán trại, vật liệu, máy móc để chính thức tiến hành thi công xây dựng siêu dự án bệnh viện công 1.500 giường của tỉnh Bình Dương vào ngày 2.1.2019.

Đây là dự án được quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt từ tháng 10.2012.

Hơn 2 năm dừng thi công, sắt thép đang hoen gỉ phơi nắng mưa, cỏ mọc um tùm, mgười dân đưa bò vào trong khu vực này chăn thả.

Sau quá trình thực hiện các thủ tục theo luật định, năm 2014 siêu dự án bệnh viện công của Bình Dương giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư chính thức khởi công.

Tổng vốn đầu tư 2.300 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách và xổ số kiến thiết tỉnh. Công trình BVĐK 1.500 giường được thiết kế 19 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 167.705 m2.

Đây là công trình y tế được người dân Bình Dương, đặc biệt là công nhân, người lao động nhập cư mong đợi.

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thi công, dự án mang ý nghĩa xã hội lớn này mới thực hiện xong phần móng. Từ giữa năm 2016 toàn bộ dự án trong trạng thái “đắp chiếu”.

Hơn 2 năm dừng thi công, bảng báo công trình đã bong tróc không còn nhìn thấy chữ, cửa công trình luôn đóng kín. Bên trong, nền dự án bệnh viện 1.500 giường mới xong phần móng. Sắt thép đang hoen gỉ phơi nắng mưa. Do bỏ lâu không thi công, nên cỏ mọc um tùm xung quanh. Người dân địa phương đã đưa bò vào trong khu vực này chăn thả.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 1.1.2019, nhiều vật liệu, máy móc và công nhân đã có mặt tại dự án bệnh viện 1.500 giường tại phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, nhà thầu đang chuẩn bị lán trại, vật liệu, máy móc để chính thức tiến hành thi công vào ngày 2.1.2019.

Dự kiến thời gian thi công và hoàn thành công trình khoảng 18 tháng, khoảng tháng 6.2020 sẽ hoàn thành tiến độ theo hợp đồng.

Đến nay công nhân đã trở lại công trường.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết phản ánh tình trạng quá tải của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, trong khi đó siêu dự án bệnh viện công quy môt 1.500 giường lại bị đình trệ nhiều năm liền.

Tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiều đại biểu cũng đưa ý kiến “thúc” chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân Bình Dương.

Dự án sẽ tiếp tục thi công vào ngày 2.1.2019

Đình Trọng (LĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.