Ngày 3/12, tại Dubai, UAE, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP 28 và hoạt động song phương tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp nhóm sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất vừa đạt thành tích cao trong cuộc thi tại UAE.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp nhóm sinh viên Việt Nam đoạt giải tại cuộc thi của COP28. Ảnh: VGP
Trước đó, từ ngày 27/11 - 2/12, sinh viên từ 100 quốc gia trên thế giới đã giới thiệu các dự án sáng tạo giải quyết các vấn đề thực tế trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhân văn, công nghệ và nghiên cứu sáng tạo trong chương trình tại The Boulevard, Emirates Towers - Dubai, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Hành động khí hậu toàn cầu COP 28.
Nhóm sinh viên từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham dự với dự án về bê tông xanh hoàn toàn không có xi măng, trộn sẵn, đóng bao với cường độ nén khá cao, đã được nhiều doanh nghiệp, đối tác quan tâm và đặt hàng.
Sản phẩm bê tông xanh của nhóm sinh viên từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Sản phẩm bê tông xanh trộn sẵn sử dụng chất kết dính hoàn toàn không xi măng được làm từ tro bay nhiệt điện, xỉ luyện kim, ôxít nhôm, cát vàng, dung dịch hoạt hóa, phụ gia. Loại bê tông này có cường độ nén khoảng 80 MPa, cường độ kéo khi uốn khoảng 8 MPa.
Đáng chú ý, nhóm sinh viên Việt Nam đã vượt qua trên 3.000 đội thi đến từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới để được lựa chọn trong 100 dự án hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích nhất cho cộng đồng.
Việc lựa chọn dự án này có sự tham gia của các tổ chức học thuật uy tín như Harvard, Cambridge, cũng như các trường đại học hàng đầu trong các nền kinh tế mới nổi.
Trước kết quả đạt được, Thủ tướng đề nghị nhóm tiếp tục nghiên cứu, triển khai thương mại hóa sản phẩm bê tông xanh và phát triển các sản phẩm khác. Góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thâm dụng tài nguyên, giảm rác thải, khí thải.
Xem thêm các loại vật liệu xây dựng mới TẠI ĐÂY
-
Ngành sản xuất bê tông có thêm lựa chọn mới với phụ gia hiệu suất cao UHP
Trong điều kiện tài nguyên ngày càng khan hiếm, việc tìm kiếm các nguyên vật liệu mới nhằm cải thiện tính chất của bê tông là một yêu cầu cấp thiết.
-
Sản xuất bê tông “âm tính” carbon
Bằng cách thêm khoảng 30% than sinh học làm từ chất thải hữu cơ vào hỗn hợp xi măng trong quá trình sản xuất, có thể tạo ra loại bê tông âm carbon nhưng độ bền có thể lên tới 75 năm.
-
Venezuela thúc đẩy hợp tác dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng với Việt Nam
Nhân chuyến thăm Venezuela của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, hai bên đã ký kết 5 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, lọc hóa dầu, viễn thông và sản xuất vật liệu xây dựng....
-
Loại gạch được làm từ bã mía, nhẹ hơn 5 lần so với gạch xây truyền thống
Được làm từ bã sợi mía kết hợp với các khoáng chất, cát và chất kết dính chuyên dụng, gạch sugarcrete thải carbon ít hơn 20 lần, nhẹ hơn 4 - 5 lần so với gạch truyền thống.
-
Thu về 1.200 tỷ từ bán tín chỉ carbon, hơn 70.500 người trồng rừng được hưởng lợi
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) khi bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng.