Khi bê tông hóa đang là một bài toán khó của nền du lịch, đặc biệt là điểm đến phát triển từ sớm thì với những “người em út” như Hồ Tràm lại lối đi riêng: phát triển du lịch hài hòa với văn hóa địa phương và nương vào thiên nhiên. Đây cũng chính là chất riêng khác biệt của Hồ Tràm trên bản đồ du lịch Việt.

Hồ Tràm bứt phá bằng chất riêng

"Sau dịch Covid, xu hướng nghỉ dưỡng của thị trường sẽ thay đổi. Những thành phố du lịch đã bị bê tông hóa mất dần sức hấp dẫn. Khám phá và thưởng ngoạn thiên nhiên trở thành xu hướng mới của thị trường ", bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE cho biết.

Khác với những đô thị du lịch đối mặt với bê tông hóa, quỹ đất nhỏ lẻ ở mặt tiền biển và xen kẽ khu dân cư thì Hồ Tràm đang thu hút hàng loạt thương hiệu BĐS danh tiếng chính vì sự nguyên vẹn của thiên nhiên với đặc trưng hiếm có một bên rừng – một bên biển và hơn 300 ngày nắng ấm.

Nơi đây được kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh. Suối nước nóng Bình Châu là một trong 6 suối nước nóng nổi tiếng nhất của Việt Nam. Rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu rộng hơn 11ha, có 43km sông, hồ, suối được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) công nhận là 1 trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững của thế giới.

Phía trong là rừng nguyên sinh - phía ngoài là thủ phủ nghỉ dưỡng chất lượng cao tạo ra đặc trưng và thế mạnh của du lịch Hồ Tràm

Nhiều dự án hạ tầng tại khu vực Bình Châu - Hồ Tràm đang được đầu tư như: đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm- Bình Châu sẽ mở rộng lên 42m với 6 làn xe trong tháng 5/2022; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay Lộc An...

Đặc biệt sân bay quốc tế Long Thành giúp Hồ Tràm tối ưu được cả khách phía Bắc và khách Quốc tế khi chỉ cách nơi đây 45 phút di chuyển. Về vị trí, đây là thiên đường du lịch biển gần nhất của 18 triệu dân vùng Đông Nam Bộ và một phần Tây Nam Bộ (từ Cần Thơ đến Long An).

Về quy hoạch, bà Lê Thị Trang Đài – Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, theo định hướng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc sẽ phát triển thành thủ phủ du lịch chất lượng cao.

“Toàn bộ tuyến ven biển sẽ phát triển đa dạng các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, hội nghị, khám phá, chợ đêm,… giữ nguyên hiện trạng rừng phòng hộ, rừng bảo tồn”, bà Trang nhấn mạnh.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của Hồ Tràm, chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang cho biết, Hồ Tràm có 32km mặt tiền biển với quỹ đất lớn đủ để phát triển các dự án tầm cỡ, quy mô, thu hút nhiều ông lớn. So với Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng thì Hồ Tràm vẫn ở mức giá hợp lý.

Hồ Tràm có sự kết hợp chặt chẽ với địa phương như quyết tâm mở rộng đường ven biển, phát triển chợ đêm, bảo tồn thiên nhiên một bên rừng một bên biển. Sân bay Long Thành sẽ tạo ra cú hích lần thứ 2 với Hồ Tràm.

“Tôi đánh giá bất động sản nơi đây có thể tăng 50-100% trong vài ba năm tới. BĐS Hồ Tràm sẽ là điểm đến mới của nhà đầu tư”, ông Quang nhấn mạnh.

Dự án tầm cỡ với hướng phát triển chú trọng sức khỏe, bảo tồn thiên nhiên tạo nên sức hút đưa Hồ Tràm vươn tầm thế giới

Theo thống kê, huyện Xuyên Mộc đã thu hút 83 dự án du lịch đầu tư, giá trị đầu tư 9,000 tỷ đồng và 4,3 tỷ USD. Không bị chia nhỏ quy hoạch, các dự án nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm đều là khu resort, tổ hợp nghỉ dưỡng tầm cỡ như Novaworld Hồ Tràm, The Grand Ho Tram Strip, Hyatt Regency, Hồ Tràm Complex, Melia Hồ Tràm,...

Mới đây thị trường ghi nhận thêm tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm quy mô 40 ha Charm Group. Dự án này có 3km mặt biển không đá ngầm rất thích hợp để nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Charm Resort Hồ Tràm được phát triển trở thành tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng, trị liệu chuyên sâu cho sức khỏe, phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng của thế giới và định hướng phát triển của Hồ Tràm.

Theo các chuyên gia, với việc phát triển du lịch chất lượng cao, chú trọng bảo tồn thiên nhiên cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, Hồ Tràm sẽ tạo ra chất riêng khác biệt so với thị trường truyền thống, là điểm đến của giới trung, thượng lưu không chỉ Việt Nam mà còn của thế giới.

PV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.