Liên tiếp trong những tuần qua, thị trường bất động sản Hà Nội chứng
kiến nhiều chủ đầu tư dự án chào hàng sản phẩm, với mức giá hấp dẫn nhất
từ trước đến nay. Vậy mà, giao dịch thành công chỉ đếm trên đầu ngón
tay, trái ngược với những loại hàng hóa thông thường. Sau vài dự án phía
nam công bố giảm giá, đến lượt khu vực phía bắc. Công ty Cổ phần Thương
mại và dịch vụ tổng hợp An Bình hợp tác với sàn giao dịch bất động sản
Cengroup đã chào bán căn hộ An Bình Tower (Cổ Nhuế, Từ Liêm), với mức
giá 15 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT). Theo đánh giá của những văn
phòng nhà đất khu vực này, mức giá bán trên so với những dự án vùng ven
cùng phân khúc giảm khoảng 5 - 6 triệu đồng/m2 so với trước đây. Cùng
nằm ở khu vực này, Hai dự án khác là Dream Town và Sails Tower cũng được
chào bán với mức giá dưới 20 triệu đồng/m2...
Ðáng chú ý, trong
thời điểm này, khách hàng không phải chen chân đăng ký hoặc phải bốc
thăm quyền mua nhà như trước. Khi ký kết hợp đồng, còn được chủ đầu tư
khuyến mãi bằng những chính sách ưu đãi tài chính khác, như tăng kỳ
thanh toán, hoặc kéo dài kỳ thanh toán.
Tương tự, phân khúc đất
nền đang tiếp tục trong đà giảm giá. Trong nửa tháng qua, đất tại dự án
Vân Canh và Geleximco tiếp tục giảm 5 - 7 triệu đồng/m2. Hiện nay, giá
các lô đất thuộc dự án này đang được chào bán trên dưới 42 triệu đồng/m2
lô tùy vị trí. Trong khi đó, vào tháng 10, giá đất tại đây phổ biến ở
mức 47 - 50 triệu đồng/m2.
Trưởng bộ phận nghiên cứu thông tin
Công ty chứng khoán Kimeng Michael Kokalari nhận định, giá bất động sản
tại thị trường Việt Nam tuy đã giảm 20 - 30% như công bố của Công ty cổ
phần Ðịa ốc dầu khí thời gian qua nhưng vẫn chưa giảm tới mức giá cân
bằng của nó. Nhiều công ty lớn gặp khó khăn về thanh khoản, nợ ngân hàng
nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng, vì nợ tăng là điều bình thường
trong giai đoạn khủng hoảng.
Ðặc biệt, gần đây, một số dự án còn
có mức giảm giá từ 26 triệu đồng/m2 về mức khoảng 16 triệu đồng/m2. Sở
dĩ có tình trạng này là vì đây đang là thời điểm nhà đầu tư phải trả nợ
ngân hàng, nên buộc phải giảm giá sản phẩm để kích thích người mua. Ðây
là tín hiệu tốt cho cả thị trường lẫn người có nhu cầu thực. "Nhưng thực
tế, 16 triệu/m2 vẫn là mức cao đối với mặt bằng xây dựng hiện nay. Do
vậy, đừng nói rằng, các dự án giảm giá quá nhiều" - một chuyên gia nhận
xét.
Giám đốc điều hành Công ty CBRE Việt Nam Marc Townsend dự báo, thị trường bất động sản 2012, ở tất cả các phân khúc vẫn tiếp tục ảm đạm. Riêng phân khúc bất động sản phục vụ lĩnh vực giáo dục, trường mầm non quốc tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và dịch vụ ăn uống vẫn làm ăn tốt. Các chuyên gia kinh tế cũng cho hay, khi thị trường bất động sản mất thanh khoản, các chủ đầu tư cần tìm đến những nguồn tiền bên ngoài ngân hàng và kiều hối đang được hy vọng sẽ là "lối thoát" cho các dự án bất động sản.







