Ngày 24/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng năm 2024, tổ chức tại Kazan (Liên bang Nga), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng giám đốc Rosatom.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác toàn diện với Liên bang Nga. Trong đó, có việc sử dụng năng lượng nguyên tử hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nga trong việc thiết kế, vận hành Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, phát triển Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
Người đứng đầu Chính phủ nhất trí Rosatom tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gồm cả chuyên gia, kỹ sư và công nhân lành nghề trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Tại buổi tiếp, Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev khẳng định với nền tảng tốt đẹp, kinh nghiệm hợp tác lâu năm, tập đoàn này mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Phía Rosatom sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo cán bộ.
Theo tìm hiểu, Rosatom là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân. Đến nay, tập đoàn này có 450 công ty thành viên, với tổng số nhân lực trên 350.000 người, hoạt động tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Rosatom hiện đứng đầu thế giới về danh mục dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài với 34 tổ máy. Tại Nga, các nhà máy điện hạt nhân của Rosatom đang cung cấp 19,9% điện năng cho nền kinh tế.
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phát triển điện hạt nhân
Nhu cầu điện năm sau tăng khoảng 12-13% nên Thủ tướng yêu cầu ngành điện phải có giải pháp cụ thể để không thiếu điện. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển điện hạt nhân.








-
Quy định mới về cơ chế phát triển các dự án nhiệt điện khí có gì đáng chú ý?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2025/NĐ-CP trong đó quy định mới về cơ chế phát triển các dự án nhiệt điện khí sử dụng khí thiên nhiên.
-
Đề xuất mới về thẩm quyền quyết định chủ trương xây nhà máy điện hạt nhân
Tại dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Chính phủ đề xuất phân quyền quyết định chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân cho Thủ tướng thay vì Quốc hội.
-
Mục tiêu đến 2030: Một nửa tòa nhà công sở và nhà dân sẽ sử dụng điện mặt trời mái nhà
Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia)....