Giá vàng đã tăng trở lại, đánh dấu mức tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 8/2011, trong khi giá dầu Brent kết thúc tháng với mức tăng mạnh.
Tăng tới 11,5%, vàng có tháng tăng giá mạnh nhất trong nửa năm

Giá vàng đã tăng trở lại trong phiên cuối tháng 1, đánh dấu tháng tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 8/2011, nhờ diễn biến kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa và nhờ cam kết giữ lãi suất thấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Đầu phiên giao dịch, giá vàng đã tăng mạnh lên tới 1.748,4 USD/oz nhờ phản ứng tích cực của giới đầu tư sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu có cuộc họp thượng đỉnh bàn về những biện pháp giải quyết vấn đề nợ công, trong đó đặc biệt là tái cơ cấu nợ cho Hy Lạp.


Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng đã không duy trì được tốt sau khi châu Âu công bố dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp đến cuối năm 2011 lên mức cao kỷ lục, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở Italy lên mức cao nhất kể từ năm 2004.


Nguyên nhân khác khiến giá vàng hụt hơi về cuối phiên là do đồng Euro giảm giá trước lo ngại về diễn biến mới về nợ công ở Hy Lạp, thị trường chứng khoán Mỹ giảm do chỉ số niềm tin tiêu dùng gây thất vọng và giá nhà ở Mỹ suy giảm.


Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.734,24 USD/oz, dù đầu phiên có lúc lên tới 1.747,39 USD/oz - mức cao nhất kể từ giữa tháng 12/2011. Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 4 tăng 6 USD lên 1.740,4 USD/oz.


Như vậy, giá vàng đã tăng tới 11,5% trong tháng 1/2012, do châu Âu thiếu những biện pháp giải cứu cuộc khủng hoảng nợ công để trấn an nhà đầu tư, đồng thời cam kết giữ lãi suất ở mức 0-0,25% đến cuối năm 2014 của FED cũng là nhân tố then chốt giúp giá vàng tăng trưởng mạnh mẽ.


Trong phiên ngày 31/1, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái giao dịch, vẫn nắm giữ 1.271,09 tấn vàng, tương đương 40.866.777,14 ounces, trị giá 71,245 tỷ USD.


Chuyển qua thông tin giá hàng hóa khác, giá dầu Brent tại thị trường London đã có phiên biến động mạnh sau khi tăng tới 3,15 USD lên 113,9 USD/thùng nhưng kết thúc phiên xuống còn 110,98 USD/thùng, tăng 4% trong tháng 1/2012.


Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 tại thị trường New York tiếp tục giảm phiên thứ 3, với mức giảm 30 cent xuống 98,48 USD/thùng. Như vậy, giá dầu WTI đã giảm 35 cent, tương đương 0,35% trong tháng 1.
Theo Nhật Bình (NDHMoney/CNBC)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.