Hình ảnh cuộc sống được ấp ôm bởi thiên nhiên đã trở thành khao khát của bất kỳ ai mong muốn tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai.

Hấp lực của lối sống xanh, cân bằng

Các hoạt động chăm sóc thể chất, tinh thần toàn diện tại không gian gần gũi với thiên nhiên thu hút người dân khắp thế giới. Khách du lịch sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD cho các tour du lịch chữa lành tại Thái Lan. Dự kiến năm 2023, du lịch y tế Thái Lan sẽ mang lại doanh thu hơn 700 triệu USD.

Không chỉ du lịch, lối sống này cũng tác động mạnh tới lĩnh vực bất động sản (BĐS). Các yếu tố về môi trường trong lành, cá nhân hóa các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tại gia đang trở thành tiêu chí đắt giá khi lựa chọn BĐS.

Viện sức khỏe toàn cầu (GWI) ước tính giá bán các dự án phát triển chăm sóc sức khỏe trung bình cao hơn 10-25% so với các dự án thông thường.

Nhiều tỷ phú như Mark Zuckerberg, Marc Benioff, Michael Dell... không ngần ngại chi hàng chục triệu đô cho second home ở những hòn đảo biệt lập. Đặc biệt, khi làm việc từ xa trở thành xu hướng tất yếu thì những hòn đảo khí hậu ôn hòa quanh năm càng trở thành thiên đường second home lý tưởng.

Lối sống cân bằng, gần thiên nhiên phát triển mạnh mẽ

Tương lai của xu hướng Sống xanh - Sống cân bằng tại đảo Ngọc

Việt Nam không nằm ngoài xu hướng sống cân bằng, tìm về tự nhiên để nuôi dưỡng và phát triển từ bên trong. Trong danh sách những “nơi chốn thiên đường” cho xu hướng này, phải kể đến Phú Quốc, hòn đảo tuyệt vời nhất 2023 do Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh, đang "hút" giới tinh hoa "săn" second home để tận hưởng cuộc sống được ấp ôm bởi thiên nhiên tuyệt mỹ.

Phú Quốc hội tụ từ những bãi biển nước xanh như ngọc, không khí trong lành, thời tiết ôn hòa quanh năm, đến địa hình phong phú với sườn đồi, dốc núi, suối nguồn đan xen giữa tán cây đại thụ lâu năm…

Trong đó, Bãi Trường được ví như viên ngọc sáng, nơi vừa an yên tuyệt mỹ với bãi biển dài và hoang sơ; vừa rực rỡ náo nhiệt với quần thể các khu nghỉ dưỡng, khách sạn nổi tiếng.

Điểm nhấn tại đây là Meyhomes Capital Phú Quốc do Tân Á Đại Thành - Meyland phát triển, đại đô thị bền vững, đáng sống đầu tiên tại đảo Ngọc, tiên phong đáp ứng các nhu cầu sống - giải trí - làm việc, hội tụ đầy đủ nhất các yếu tố cho một second home lý tưởng.

Không gian sống tái tạo năng lượng từ căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc

Thừa hưởng lợi thế về thiên nhiên đa tầng, thành phố tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc được kiến tạo từ 3 nền tảng: quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan.

Sắp tới, tiên phong cho chuẩn mực sống cân bằng, tái tạo năng lượng tại đảo Ngọc, tại vị trí đắc địa nhất Meyhomes Capital Phú Quốc, chỉ cách biển Bãi Trường 2 phút di chuyển, sẽ xuất hiện một tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài hiếm hoi mang tên Meypearl Harmony Phú Quốc.

Cư dân Meypearl Harmony Phú Quốc sẽ được sống trong căn hộ kiệt tác trên không view trực diện biển, thụ hưởng chuỗi giá trị đích thực: Sống hòa mình vào thiên nhiên, Sống nuôi dưỡng tinh thần, Sống trải nghiệm phong phú trong kho báu truyền đời.

Sở hữu ngôi nhà thứ 2 dẫn đầu xu hướng sống - nghỉ dưỡng tại đảo ngọc chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi chủ đầu tư tung ra những ưu đãi đặc biệt. Chỉ 200 khách hàng đầu tiên đặt chỗ và đăng ký quyền mua sẽ được tặng gói quà tặng hiện vật bao gồm trọn bộ bếp và tủ bếp, tủ âm tường quần áo và quà tặng tiền mặt trị giá 50 triệu đồng.

Những chính sách hấp dẫn dự kiến sẽ sớm được tung ra: Khách hàng không vay ngân hàng nhận chiết khấu 8%; thanh toán sớm nhận chiết khấu thêm đến 8%.

Khách hàng vay vốn được hỗ trợ vay lên tới 75% tổng giá trị căn hộ, hỗ trợ 0% gốc lãi trong 24 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất; khách hàng mua từ 2 căn trở lên hoặc có hộ khẩu Kiên Giang nhận chiết khấu tối đa 1%. Đặc biệt, khách hàng được thanh toán trong 4 năm, mỗi quý chỉ khoảng 5%.

Meypearl Harmony Phú Quốc - căn hộ biển sở hữu lâu dài nằm trong quần thể khách sạn 5 sao Grand Mercure hiếm hoi tại Phú Quốc

Một sản phẩm được phát triển bởi Meyland - thương hiệu thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành.

PV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.