Giám đốc Công an thành phố lên tiếng
Đứng trước
tình hình trên địa bàn xảy ra các vụ vỡ nợ vì tín dụng đen, phát biểu
tại buổi sơ kết đánh giá tình hình an ninh trật tự quý III mới đây,
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công an Hà Nội đã lên tiếng cảnh
báo về tình trạng vay nợ “tín dụng đen” đang diễn ra ở bên ngoài xã
hội.
Theo Tướng
Nhanh, hiện tình trạng cho vay theo kiểu tín dụng đen đang xảy ra ở
nhiều địa bàn, trước đây tập trung ở nội thành, trong thời gian qua,
việc cho vay tín dụng đen đã lan rộng sang các vùng nông thôn, ngoại
thành.
Điều này
chứng tỏ các loại tội phạm về kinh tế đang có xu hướng biến đổi về
phương thức hoạt động và cách thức hành động. Người đứng đầu ngành Công
an Hà Nội cũng đã “điểm mặt” chỉ tên một số vụ cho vay tín dụng đen gần
đây xảy ra trên địa bàn nội và ngoại thành nhằm cảnh báo người dân nâng
cao cảnh giác.
Theo đó,
tại địa bàn huyện Đan Phượng, lợi dụng tín nhiệm của bà con và người dân
cũng như nắm bắt đựợc tâm lý của người cho vay tiền là muốn thu lãi
suất cao, có tiền nhiều mà không phải lo về chi phí gửi gắm, vợ chồng
ông chủ vốn được tiếng là “đại gia” ở thị trấn Phùng đã vay nợ hàng trăm
tỷ đồng rồi cầm tiền thực hiện những phi vụ làm ăn của riêng mình.
Ông chủ
tiệm vàng - Tạ Việt Quang (SN 1975) với vỏ bọc bên ngoài là doanh nhân
trẻ hào phóng với mọi người xung quanh khu phố nhanh chóng chiếm được
cảm tình của bạn bè làm ăn gần xa. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc vợ
chồng Quang đã huy động được một số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Thực chất
số tiền mà vợ chồng Quang nắm giữ đó là những đồng tiền xương máu, tích
cóp làm ăn bao năm của biết bao gia đình. Theo lời của những nạn nhân
này, để có tiền cho vợ chồng Quang vay, họ đã phải cắm cả số đỏ, bán cả
đất, vay nợ bạn bè để lấy tiền cho Quang vay. Lẽ dĩ nhiên trong cuộc
“gửi gắm” tiền này, người vay - người cho vay sẽ tự thỏa thuận với nhau
về tiền lãi chênh lệch và hưởng phần trăm trong những phi vụ làm ăn
ngoài.
Bóc mẽ những thủ đoạn gian dối
Có một thực
tế hiện nay đó là, việc cho vay tín dụng đen vẫn đang hằng ngày diễn ra
âm thầm. Người dân muốn vay bao nhiêu cũng có và ngược lại chủ nợ muốn
huy động một số tiền lớn cũng không phải là điều quá khó. Trong khi đó,
cơ chế giám sát, quản lý và thiết chặt việc cho vay theo hình thức “tín
dụng đen” này vẫn bị bỏ ngỏ. Vụ vỡ nợ ở Đan Phượng là một minh chứng cho
điều đó.
Vợ chồng
ông chủ tiệm vàng Quang - Quyên khá dễ dàng trong một thời gian ngắn đã
có trong tay hàng trăm tỷ đồng. Để thực hiện được điều đó, Quang ngoài
việc đánh trúng tâm lý của các “chủ nợ” đó là ham lợi, kiếm tiền nhanh, y
còn nắm bắt được sơ hở của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng tại
địa phương khi tỏ ra quá tín nhiệm với những “khách hàng quen thuộc”.
Đó cũng là
thủ đoạn chính mà bà Nguyễn Thị Dậu (48 tuổi, Quang Trung, Hà Đông) sử
dụng để đánh lừa hàng chục gia chủ hiện đang là chủ nợ của gia đình bà
lấy số tiền từ vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng. Chính việc “tin
tưởng thái quá” vào những “ông bà chủ hờ” này mà nhiều gia đình đã rơi
vào thảm cảnh đứng trước nguy cơ tan nát. Vợ chồng xung khắc, mâu thuẫn,
con cái cũng vì thế mà ly tán.
Nhiều chủ
nợ khi đến đòi lại số nợ mà mình cho vay, ngoài mảnh giấy viết tay cỏn
con chỉ còn lại… “lời nói gió bay” mà hai bên đã thỏa thuận bằng miệng
với nhau. Thậm chí, có nhiều người cho vay cũng không có thời gian để
hiểu người mình cho vay tiền là người như thế nào? Có tiềm lực kinh tế
đến đâu?.. Tất cả chỉ vì tham thố chút phần trăm chênh lệch cao hơn so
với lãi suất trần của các ngân hàng nhà nước niêm yết.
Đứng trước
tình trạng “tín dụng đen” đang làm mưa, làm gió như hiện nay, Giám đốc
Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tổ chức triệt phá
những đối tượng có hành vi gian dối trong làm ăn, buôn bán. Tổ chức
tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu
rõ hơn về những tác hại của việc vay quỹ “tín dụng đen” bên ngoài.
Theo một
luật gia, hình thức cho vay bên ngoài mà người dân vẫn thường gọi là “tín
dụng đen” hiện đang khá phổ biến. Cái được, cái mất trong những cuộc thỏa
thuận này đúng như tên gọi của nó – đen. Nghĩa là may ăn, rủi chịu. Nó cũng
được hiểu là một cách lách luật hiện nay mà những đối tượng có “máu mặt” vẫn
thường hay sử dụng. Nếu có xảy ra tranh chấp với nhau trong vụ việc này phần
lớn chỉ là quan hệ xử theo hướng dân sự. Nếu có yếu tố hình sự đi chăng nữa
cũng dễ dàng thỏa thuận với nhau để hai bên đạt được mục đích mình muốn. Đó
cũng chính là lý do khiến cho hình thức “tín dụng đen” này nhanh chóng phát
triển. Không chỉ người dân bên ngoài
nhảy xô vào mà ngay cả một bộ phận cán bộ là ngân hàng cũng dễ dàng tiếp tay
cho việc làm sai trái này. |