26/08/2025 9:14 AM
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức buổi làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG trị giá 2,2 tỷ USD.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức buổi làm việc với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Đây là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2025

Theo báo cáo từ UBND phường Cửa Ông, diện tích đất cần thu hồi để phục vụ dự án lên tới hơn 41 ha, liên quan đến nhiều hộ dân và tổ chức.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn tồn tại những vướng mắc, đặc biệt là việc xác minh nguồn gốc đất, tình trạng nhà cửa và cây trồng trước thời điểm 1/7/2004. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, khiến tiến độ bàn giao đất cho chủ đầu tư bị chậm trễ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang tính chiến lược đối với an ninh năng lượng.

Ông yêu cầu chính quyền phường Cửa Ông cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ hồ sơ, văn bản pháp lý, làm rõ quyền sở hữu đất và đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại. Việc công khai minh bạch các phương án bồi thường, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân được xem là yếu tố then chốt để đạt được sự đồng thuận.

Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Ảnh: CTV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu hoàn thành toàn bộ thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2025. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để dự án có thể tiến hành các bước khởi công trong thời gian tới.

Hiện thực hóa dự án LNG 2,2 tỷ USD

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được khởi động từ năm 2021, ban đầu dự kiến đưa tổ máy số 1 vào vận hành từ năm 2026. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đến nay công trình vẫn chưa thể khởi công.

Theo Quy hoạch điện VIII, dự án này được định hướng vận hành trong giai đoạn 2028-2029. Bộ Công Thương cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nỗ lực rút ngắn tiến độ, phấn đấu để đến quý III/2027, nhà máy có thể đi vào vận hành thương mại.

Quy mô của dự án gồm một nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp với tổng công suất 1.500 MW, sân phân phối 500 kV cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đặc biệt, dự án còn bao gồm bến nhập cảng LNG có khả năng tiếp nhận khoảng 1,2 triệu tấn LNG/năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ở khu vực phía Bắc, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Về mặt kinh tế, dự án hứa hẹn mang lại nguồn thu ngân sách đáng kể cho Quảng Ninh. Theo tính toán, chỉ riêng số thuế nộp vào ngân sách tỉnh và ngân sách nhà nước trong 25 năm vận hành đã có thể đạt tới 67.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án cũng tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ cảng biển, hậu cần năng lượng và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Liên danh thực hiện dự án bao gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam, cùng hai tập đoàn quốc tế là Tokyo Gas Co., Ltd và Marubeni Corporation. Với sự tham gia của các đối tác trong và ngoài nước, dự án được kỳ vọng sẽ tận dụng được công nghệ hiện đại cũng như kinh nghiệm quản lý từ các nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, khối lượng công việc của dự án là rất lớn và phải điều chỉnh nhiều hạng mục để phù hợp với Quy hoạch điện VIII cũng như các quy hoạch liên quan. Trong đó, có việc bổ sung mục tiêu dự án, điều chỉnh quy mô, thay đổi diện tích đất và mặt nước sử dụng. Chính những thay đổi này đã khiến tiến độ triển khai bị chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư, tháng 7/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác chuyên trách để theo dõi và tháo gỡ vướng mắc của dự án. Tổ công tác này do Giám đốc Sở Công Thương làm tổ trưởng, có nhiệm vụ phân công rõ trách nhiệm và thời hạn cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan. Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua nghị quyết cho phép thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, nhiều thủ tục pháp lý quan trọng đã được hoàn tất, bao gồm phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, bổ sung bến cảng LNG vào quy hoạch cảng biển quốc gia, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác nước biển, cũng như thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây là những bước đi nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án có thể sớm được triển khai trên thực địa.

ĐẶNG NHUNG
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.