Ảnh minh hoạ
Theo đó, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025 khởi công, triển khai xây dựng khoảng 1,24 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 25.000 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh, trong đó các dự án đang triển khai khoảng 460.000m2 sàn; các dự án dự kiến đầu tư mới 770.000m2 sàn.
Cụ thể, nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có kỹ năng tại các khu công nghiệp (42.000 công nhân) là 420.000m2 sàn, tương ứng 10.500 căn; trong đó các dự án đang triển khai hoàn thành 335.000m2; đầu tư xây dựng mới khoảng 85.000m2 sàn.
Nhà ở cho công nhân ngành than có thu nhập trung bình (4.300 người) là 260.000m2 sàn, tương ứng 4.300 căn; đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại giá rẻ (mô hình Làng Văn hoá công nhân vùng mỏ).
Nhà ở xã hội cho công nhân ngành than thu nhập thấp và các đối tượng xã hội còn lại (9.600 người) là 560.000m2 sàn, tương ứng 9.600 căn. Trong đó, các dự án đang triển khai hoàn thành khoảng 130.000m2 sàn (3.400 căn), đầu tư xây dựng mới 430.000m2 sàn (6.200 căn).
Để thực hiện được mục tiêu đó, giải pháp tỉnh Quảng Ninh đưa ra là tập trung triển khai các dự án trong giai đoạn 2022 – 2025, trong đó triển khai đầu tư xây dựng 7 dự án nhà ở công nhân KCN; ngành than tập trung triển khai 10 dự án nàh ở cho CBNV (5,04ha đất, 760 căn hộ) và phối hợp triển khai tại 7 địa điểm quỹ đất do tỉnh giới thiệu.
Trong năm 2022, tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện, chuẩn bị đầu tư và phấn đấu khởi công thêm một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân KCN và 1 dự án làng công nhân ngành than tại Cẩm Phả.
Đối với dự án thiết khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân và chuyên gia KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên của Tổng Công ty Viglacera, tiếp tục khởi công các hạng mục công trình còn lại trong dự án.
Đối với các dự án nhà ở xã hội tại đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, gồm 2 toà chung cư nhà ở xã hội cao 19 tầng, tổng số 790 căn; Dự án nhà ở công nhân tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên phục vụ công nhân trong KCN Sông Khoai gồm 2 toà chung cư nhà ở xã hội cao 7 tầng, tổng số 412 căn hộ, phấn đầu khởi công vào dịp 2.9.2022 sắp tới.
Giai đoạn 2023 – 2025 tiếp tục khởi công một số dự án như: Dự án thiết chế công đoàn tại đồi Thuỷ Sản, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (diện tích 1,2ha); Khu đô thị phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm, thành phố Hạ Long (khoảng 1,7ha); Nhóm nhà ở phía tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long (0,38ha); Khu đô thị Vista Hạ Long, phường Bãi Cháy (1ha); Khu đô thị phường Hà Phong (0,9ha); Khu đô thị Hùng Thắng (khoảng 3,7ha); Khu đô thị Hà Khánh FLC (4,4ha)…
Liên quan đến đất đai, quy hoạch, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, đặc biệt tại Quảng Yên và Hải Hà.
Bên cạnh đó, tổ chức rà soát tổng thể các quỹ đất, xác định rõ từng vị trí, khu vực, bố trí phù hợp với từng đối tượng cụ thể, tuyệt đối không điều chỉnh quy hoạch sử dụng vào mục đích khác ngoài đầu tư xây dựng nàh ở cho công nhân, lao động ngành than...
-
432 dự án quy mô 12.000ha tại Quảng Ninh bị đề nghị thu hồi do đâu?
Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, thu hồi những dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật nhằm lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh, tránh lãng phí tài nguyên đất đai.








-
Quảng Ninh có thêm cụm công nghiệp hơn 1.100 tỷ đồng
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Cụm công nghiệp Hải Yên với tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng.
-
Chỉ đạo khẩn của Quảng Ninh tại nhà máy điện khí LNG đầu tiên trị giá 2,2 tỷ USD
Chỉ còn vài ngày nữa, 4,9 ha đất đầu tiên phục vụ dự án sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư – đánh dấu bước khởi động quan trọng cho một trong những dự án năng lượng mang tính biểu tượng của miền Bắc....
-
Quảng Ninh đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện phương án bồi thường dự án Hạ Long Xanh trong tháng 10/2025
Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh – một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh hiện vẫn gặp nhiều vướng mắc sau hơn 3 năm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB...