Ông Bostic cho biết những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ cùng những diễn biến địa chính trị sẽ dẫn đến một giai đoạn lạm phát tăng cao và kéo dài trong vòng một năm hoặc lâu hơn.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây áp lực buộc Fed cắt giảm lãi suất, ông Bostic kiên quyết ủng hộ quan điểm của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ngân hàng trung ương cần theo dõi thêm tác động của thuế quan đến giá cả rồi mới điều chỉnh lập trường chính sách.
Ông Bostic - người không có quyền bỏ phiếu trong năm nay tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cho biết giai đoạn hiện tại không phải là thời điểm để thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ.
Cuộc họp tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 29-30/7. Lệnh tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày sẽ hết hạn vào ngày 9/7.
Số liệu lạm phát tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm nay cho thấy lạm phát vẫn trên mục tiêu 2% của Fed. Những con số này tạm thời chưa phản ánh được tác động của thuế quan. Tuy nhiên, ông Bostic cho biết số liệu dao động nhẹ là vì các công ty còn trì hoãn việc tăng giá sản phẩm đến khi các mức thuế cuối cùng được chốt định.
Bình luận của Chủ tịch Fed Atlanta được đưa ra vài giờ sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6. Số việc làm vượt xa kỳ vọng của giới chuyên gia và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Do đó, khả năng Fed cắt giảm lãi suất sớm cũng giảm theo.
Theo Fox Business
-
Dữ liệu việc làm Mỹ tháng 6 tăng vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất mờ dần
Ngày 3/7, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6 - một thước đo quan trọng để Fed điều chỉnh chính sách lãi suất.
-
Tổng thống Donald Trump kêu gọi Chủ tịch FED từ chức
Ngày 3-7, theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome H. Powell từ chức ngay lập tức. Đây là động thái căng thẳng mới nhất giữa Nhà Trắng và cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ độc lập hàng đầu của nước Mỹ
-
Chủ tịch Fed: Chưa vội hạ lãi suất, chờ xem thuế Mỹ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách chờ đợi và theo dõi trước khi đưa ra bất kỳ điều chỉnh nào về lãi suất, bất chấp lời kêu gọi hạ lãi suất ngay lập tức từ Tổng thống Donald Trump.





