
Sân pickleball Thủ Thiêm BPC. Ảnh: S.T.
Ngày 28/11, UBND phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ cụm sân cầu lông và pickleball Thủ Thiêm BPC rộng 772 m2 xây dựng vi phạm. Công trình được dựng kiên cố bằng vách tôn, kính, mái tôn, cột sắt và nền epoxy.
Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện công trình nằm trên một phần thửa đất số 539, tờ bản đồ số 6. Chủ tịch UBND phường An Khánh đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời triển khai kế hoạch 171/2025 để tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ phần xây dựng vi phạm.
Một lãnh đạo UBND phường An Khánh cho biết sau khi thành lập chính quyền hai cấp, địa phương xác định việc giữ gìn trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả quản lý đất đai.
Không chỉ phường An Khánh, trước đó, UBND phường Bình Trưng cũng đã xử phạt và ra quyết định cưỡng chế đối với 5 khu đất tự ý xây dựng sân thể thao với tổng diện tích hơn 16.500 m2. Phần lớn chủ sử dụng đất đã tự nguyện tháo dỡ ngay sau khi nhận quyết định.
Song song với việc xử lý vi phạm, phường Bình Trưng cũng đang là phường đầu tiên ở TP.HCM cho phép xây dựng tạm các sân thể thao như bóng đá, tennis, pickleball... trên các khu đất dự án bỏ hoang.
Cụ thể, tại kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, HĐND lâm thời phường Bình Trưng đã thông qua đề án "Chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường Bình Trưng".
Theo đề án, phường Bình Trưng là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố. Số liệu rà soát cho thấy phường có 79 khu đất với tổng diện tích hơn 715 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, trong đó 62 dự án đã được giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã dẫn đến thực trạng đáng báo động khi có đến 58 khu đất đang bị bỏ trống, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Tổng diện tích các khu đất này khoảng 170 ha, gây lãng phí nguồn lực, phát sinh tình trạng đổ rác thải, lấn chiếm, tụ điểm tệ nạn và bãi xe trái phép.
Trong khi đó, người dân lại thiếu thiết chế văn hóa, thể thao và sân chơi cộng đồng. Nhiều cá nhân, tổ chức muốn xin xây dựng tạm để kinh doanh thể thao, dịch vụ nhưng chưa có cơ chế giải quyết.
Đề án được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, hạn chế vi phạm xây dựng, giảm lãng phí đất, đồng thời tăng nguồn thu và cải thiện cảnh quan, trật tự đô thị. Theo đó, công trình tạm được phép tồn tại từ 1 đến 24 tháng, phục vụ các hoạt động thể thao như sân bóng, quần vợt, pickleball, golf, gym... và không được dùng làm nơi ở hay mục đích khác.
Từ tháng 12, phường sẽ tiếp nhận đăng ký; chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất hợp pháp, ngành nghề phù hợp và cam kết tháo dỡ khi có yêu cầu hoặc khi vi phạm.
-
Thông tin mới nhất về bảng giá đất TP.HCM 2026
TP.HCM dự kiến giữ nguyên mức trần 687 triệu đồng/m2 trong bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026, thay vì điều chỉnh tăng theo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn. Giá đất ở nhiều tuyến đường trung tâm trong dự thảo mới cũng gần như giữ nguyên so với bảng giá đất điều chỉnh năm 2025.
-
Đề xuất lập bảng giá đất lần đầu tại TP.HCM không dựa vào giá thị trường
Theo Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, trường hợp xây dựng bảng giá đất theo giá thị trường để làm giá gốc rồi tiếp tục nhân hệ số K như hiện nay sẽ khiến giá đất bị khuếch đại, gây méo mó giá cả thị trường lẫn nghĩa vụ tài chính.
-
Phú Quốc sẽ cưỡng chế hàng loạt nhà xây trái phép
Chính quyền thành phố Phú Quốc quyết định cưỡng chế thí điểm 7 hộ dân xây nhà trên đất mua trái phép ở khu vực phía bắc của đảo ngọc.
-
TP.HCM sắp chuyển mình mạnh mẽ: 23 xã chuẩn bị lên phường
TP.HCM đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm với Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 25/5/2026. Chỉ trong năm nay, thành phố dự kiến sẽ chuyển đổi hàng loạt xã thành phường, đánh dấu giai đoạn bứt phá của đô thị hóa....
-
Chốt thời gian thu hồi, bàn giao mặt bằng dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa
TP.HCM đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng cho Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa – một trong những siêu dự án bất động sản lớn nhất thành phố với quy mô hơn 423 ha và tổng vốn đầu tư gần 99.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 4 tỷ USD)....
-
Di dời 6 lô chung cư Thanh Đa với 1.303 căn hộ
Theo thông tin chính thức từ cổng thông tin điện tử TP.HCM và các văn bản gần đây của Sở Xây dựng, UBND TP.HCM đang xem xét chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư gồm lô I, II, VIII, IX, X, XI thuộc Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới. Việc di dời n...
-
Tin vui công nhân TP.HCM: Sắp có hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội cho người lao động
Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động với hai doanh nghiệp là Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn và Công ty cổ phần Tập đoàn Go Holdings. Theo thỏa thuận, hai đơn v...
-
Nghị quyết Bộ Chính trị: Luật Đô thị đặc biệt và quy hoạch 100 năm cho TP.HCM
Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 19/5/2026) vừa được ban hành đã mở ra kỷ nguyên mới cho Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Với tầm nhìn đến năm 2075, TP.HCM hướng tới trở thành đô thị toà...
.png)


