Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện với các nhà báo trên Không lực Một trong chuyến bay đến Căn cứ chung Andrews, Maryland, vào ngày 6/4/2025. Ảnh: Reuters
Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi hàng hóa từ gần 90 quốc gia bị áp thuế trả đũa cao hơn do Mỹ ban hành.
Trong khi đó, ông Trump tuyên bố sẽ tăng mạnh thuế suất với hàng hóa Trung Quốc lên mức 125%, có hiệu lực ngay lập tức, viện dẫn lý do là “sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện đối với thị trường toàn cầu”.
Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ, trước đó cùng ngày cho biết sẽ tăng thuế với hàng hóa Mỹ lên 84%.
Ông Trump cho biết đã có “hơn 75 quốc gia” liên hệ với quan chức Mỹ để đàm phán sau khi ông công bố các mức thuế mới vào tuần trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau thông báo của ông Trump, chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm. Chỉ số S&P 500 tăng vọt 7%, mức tăng trong ngày lớn nhất trong vòng 5 năm.
Khi được hỏi về lý do ra quyết định, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ mọi người đang phản ứng hơi thái quá. Họ có vẻ hơi lo lắng..”.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessett nói với báo chí rằng ông Trump luôn có ý định “hãm phanh” gói thuế quy mô lớn đã công bố tuần trước: “Đây là chiến lược của ông ấy ngay từ đầu”.
Thông báo của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social:
“Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc thể hiện đối với các thị trường toàn cầu, tôi tuyên bố tăng thuế áp với hàng hóa Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức. Hy vọng trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng thời kỳ trục lợi từ Mỹ và các quốc gia khác đã không còn bền vững hay có thể chấp nhận.
Ngược lại, hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các đại diện của Mỹ – bao gồm Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ – để đàm phán về các vấn đề thương mại, rào cản thương mại, thao túng tiền tệ và thuế phi tiền tệ. Những quốc gia này, theo đề nghị mạnh mẽ của tôi, đã không trả đũa Mỹ bằng bất kỳ hình thức nào. Vì vậy, tôi ủy quyền tạm dừng trong 90 ngày và giảm mạnh thuế tương hỗ xuống 10%, có hiệu lực ngay lập tức. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị!”.
-
Ông Trump dọa tăng thêm 50% thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc nếu không rút lại việc tăng thuế 34%
Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị mở đàm phán với Nhật Bản và Israel, khiến thị trường tài chính khó nắm bắt được ý định thực sự đằng sau kế hoạch thuế quan quy mô lớn của ông.
-
Cổ phiếu của các công ty có hoạt động sản xuất lớn tại Việt Nam, bao gồm Nike Inc. và Lululemon Athletica Inc., đã tăng mạnh vào ngày thứ Sáu 4/4 sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Việt Nam sẵn sàng loại bỏ thuế quan để tránh các khoản thuế mới của Mỹ.
-
Nhà Trắng đã tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump đã “mang lại thịnh vượng kinh tế” cho nước Mỹ trong tuần này – bất chấp việc thị trường lao dốc hai ngày liên tiếp sau thông báo áp thuế diện rộng.







