Hai năm sau khi có điện lưới quốc gia, nhiều công trình nhà ở, khách sạn ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) xây trái phép, gây nguy cơ phá vỡ cảnh quan.
Hiện huyện đảo đã quy hoạch khu vực lõi đô thị thị trấn Lý Sơn với diện tích 150 ha. Theo quy định, người dân xây dựng nhà, công trình phải xin giấy phép xây dựng nhưng thực tế, thời gian gần đây việc này không được thực hiện nghiêm túc. Cơ quan chức năng Quảng Ngãi rà soát sơ bộ, địa phương này có 14 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, cho rằng thực tế huyện đảo hiện có bốn khách sạn, hơn 30 nhà nghỉ và hàng chục hộ dân làm homestay phục vụ khách du lịch. Do vậy, thời gian tới, tỉnh không nên cho xây thêm bất cứ khách sạn nào trên đảo Lớn lẫn đảo Bé Lý Sơn.
Theo vị Giám đốc Sở, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án ở huyện đảo Lý Sơn, chờ quy hoạch xây dựng hoàn thành là cấp thiết. Trước mắt, huyện đảo cần tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở chùa Đục, giải tỏa các hàng quán xung quanh cổng Tò Vò, hang Cò, không cho xây dựng lều quán ở di tích chùa Hang, Hang Câu... .
Lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đảo Lý Sơn lập biên bản xử phạt chủ đầu tư khu phức hợp dịch vụ nhà hàng, khách sạn Sài Gòn- Lý Sơn 30 triệu đồng vì công trình chưa có giấy phép xây dựng. Sau đó, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thi công thì bị cơ quan chức năng địa phương này lập biên bản đình chỉ xây dựng.
Lãnh đạo huyện Lý Sơn thừa nhận công tác quản lý xây dựng còn lỏng lẻo. Chẳng hạn như việc xây nhà trái phép trên đỉnh Liêm Tự (chùa Đục) ở thôn Tây, xã An Vĩnh đến tầng 2 thì xã mới phát hiện; hay khu phức hợp Sài Gòn- Lý Sơn dù chưa có giấy phép nhưng đến nay đã xây đến tầng 3.
Một khách sạn được xây cao ở khu vực gần cầu cảng Lý Sơn. Thống kê của phòng Văn hóa và thông tin huyện Lý Sơn, toàn đảo hiện có 4 khách sạn (hai công trình chưa có phép), 31 nhà nghỉ (20 công trình chưa có phép) và 54 nhà nghỉ homestay (47 nhà chưa đủ hồ sơ).
Làm việc với huyện đảo Lý Sơn giữa cuối tháng 9 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, xác nhận công tác quản lý đất đai ở huyện đảo Lý Sơn còn nhiều bất cập, nhiều trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất đai sai quy định, một số công trình không phép, sử dụng đất không đúng mục đích, nhiều di tích bị xâm hại nguy cơ bị phá bỏ...
Trước tình hình này, ông Chữ yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Lý Sơn quyết liệt chấn chỉnh ngay công tác quản lý đất đai, rà soát bãi bỏ các văn bản chỉ đạo không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công, chấn chỉnh quản lý xây dựng...
Minh Hoàng (Zing)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.