Vụ sập căn biệt thự cũ tại số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội làm 8 người thương vong đã cho thấy sự nguy hiểm của việc sinh sống trong những ngôi biệt thự cũ.

Theo báo cáo của Hà Nội, thành phố hiện có hơn 1.200 căn biệt thự được xây dựng trước năm 1954, với hàng trăm nghìn hộ dân đang sinh sống.
Căn biệt thự tại số 34 phố Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 20. Theo ghi nhận của phóng viên VTV, hiện mọi vị trí trong nhà đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm tồn tại. Toàn bộ ngôi nhà bị lún nhiều mét so với thiết kế ban đầu. Sự nguy hiểm đang ngày ngày đe dọa tính mạng của những người đang sinh sống tại đây.
Không chỉ nguy hiểm, điều kiện sinh hoạt ở căn biệt thự này cũng vô cùng khó khăn. 12 hộ gia đình phải sử dụng chung 2 nhà vệ sinh. Trong khi đó, sau mỗi trận mưa, những căn nhà này đều bị ngập đến 0,5m.
Được biết, 382 căn biệt thự nhóm 2 ở Hà Nội cũng đang trong tình trạng trên. Theo quy định, những căn biệt thự nhóm 2 sẽ được phép sửa chữa cải tạo. Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào - giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội, việc sửa chữa cải tạo các căn biệt thự cũ này không hề đơn giản.
Quang Hạnh, Linh Khánh, Văn Công (VTV)
-
Tổ hợp nhà phố, biệt thự Swanbay Oasia Đại Phước
-
Khu dân cư Richmond Quy Nhơn
-
Thanh Hoá duyệt phương án đấu giá 367 lô đất biệt thự, liền kề tại khu dân cư xã Đông Khê
-
TP.HCM phân loại quản lý biệt thự cũ
-
Cải tạo biệt thự cũ thành trung tâm Đông Y vỗ về tâm hồn tại Hà Nội
-
Đẩy nhanh tiến độ phân loại biệt thự cũ
-
TP.HCM chia biệt thự cũ thành 3 nhóm, nhóm 1,2 phải giữ nguyên trạng
-
Ngăn chặn chủ đầu tư phá dỡ, chia cắt biệt thự cũ có giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Ý kiến của bạn
Thông tin bạn đọc