19h ngày 11/8, khi người dân chung cư CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) đang đi lên nhà thì trạm biến áp phát nổ, khiến nhiều người mắc kẹt trong thang máy, phải gọi điện cầu cứu.
Anh Thanh, một cư dân sống tại đây cho biết, vụ nổ trạm biến áp xảy ra lúc 19h, khi nhiều người đang đi làm về. Cả chung cư chìm trong bóng tối, hàng trăm người tràn xuống sân.
"Trạm biến áp nổ bắn như pháo hoa trong 2-3 phút, khói bay mù mịt. Người dân ở các tầng hô hào nhau chạy theo cầu thang thoát hiểm xuống dưới sân", nhân chứng này nói.
Chung cư CT6 Xa La chìm trong bóng tối. Ảnh: Hoàng Anh.
Theo anh Thanh, khi xuống tới sân, anh thấy một số người hớt hải trả lời điện thoại của người thân đang mắc kẹt trong thang máy gọi ra cầu cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa điều vài xe tới hiện trường. Nhưng do điện mất đột ngột nên lực lượng này cũng không biết thang máy đang dừng ở tầng nào để lên trợ giúp.
19h45, được đưa ra khỏi thang máy sau hơn 30 phút mắc kẹt, anh Hùng ở tầng 13 vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh này cho hay bố và hai con nhỏ của mình cũng bị kẹt ở tầng 11 cũng vừa được lực lượng cứu hộ mang xà beng lên phá cửa thang giải cứu.
"Thang máy có 7 người, trong đó có 2 cháu nhỏ nhà tôi. Lúc mất điện thang tối om, các cháu sợ hãi khóc thét. May mà cả nhà được cứu sớm", anh Hùng chia sẻ.
Theo lực lượng chức năng hiện đã giải cứu được hết người dân mắc kẹt trong thang máy.
Còn một cán bộ PCCC cho biết, trạm đã được Ban quản lý khu đô thị bàn giao cho điện lực Thanh Trì. Trong tối nay 3 đơn nguyên sẽ được nối máy phát để chạy thang máy và điện hành lang.
"Đơn nguyên còn lại bị đứt cáp nên việc khắc phục sẽ lâu hơn. Cũng chưa rõ khi nào phía điện lực sẽ sửa xong trạm biến áp", vị này cho biết thêm.
Trước thông tin mất điện suốt đêm, nhiều gia đình đã đưa người già, trẻ nhỏ sang hàng xóm, nhà nghỉ... tá túc. Số còn lại vẫn đang ngồi chờ khi có điện hành lang để trở về nhà thu dọn đồ đạc.
Chung cư CT6 Xa La có 32 tầng, gồm 3 đơn nguyên. Mỗi đơn nguyên có chừng 20 căn hộ nên ước chưng mỗi sàn ở chung cư này có tới 60 căn hộ.
Nhóm PV (Zing)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.