CafeLand – Đường Nguyễn Hữu Thọ là tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực trung tâm với các quận, huyện phía Nam Sài Gòn. Vào các giờ cao điểm, cung đường này thường xuyên kẹt cứng. Theo nhận xét của cư dân tại đây, nguyên nhân có phần từ loạt dự án bất động sản đang mọc lên như nấm hai bên cung đường.

Hãy cùng điểm xem dự án nơi đây ken dày mức nào.

Cụm dự án Sunrise City của NovaLand với hàng ngàn căn hộ án ngữ ngay cửa ngõ đường Nguyễn Hữu Thọ vào khu vực trung tâm thành phố.

Sunrise Cityview nằm mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ bao gồm 2 tòa tháp cao 37 tầng, với 703 căn hộ, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao nhà vào tháng 5/2018.

Ngoài các dự án của NovaLand, khu vực này còn nhiều dự án khác của Hưng Thịnh, Him Lam, Hoàng Anh Thanh Bình…

Một đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ dày đặc nhà cao tầng.

Dự án Kenton Node của chủ đầu tư Tài Nguyên được tái sinh sau nhiều năm trùm mền.

Nguyễn Hữu Thọ đoạn đi qua dự án The Park Residence

Dự án Park Vista do Anpha Holdings phát triển đang được triển khai xây dựng.

Những khối cao ốc thuộc dự án Dargon của chủ đầu tư Phú Long.

Đường Nguyễn Hữu Thọ càng xuôi về hướng Nhà Bè thay vì cao ốc chung cư là các dự án biệt thự nhà phố.

Khu biệt thự Lavila của chủ đầu tư Kiến Á.

Hằng trăm căn biệt thự sắp hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng.

Nhiều khu khác đang được xây dựng.

Dự án Nine South nằm mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ

Dự án nhà phố của chủ đầu tư Phú Long.

Khu nhà phố Galleria đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đang phải gồng mình “cõng” hàng chục dự án bất động sản lớn nhỏ.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.