CafeLand - Ông Christian Clausen, Chủ tịch Liên đoàn Ngân hàng châu Âu cho biết các ngân hàng cần phải tiếp tục bán phá giá các trái phiếu của Ý và các tài sản khác có liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ để tránh bị hút vào tâm chấn của cuộc khủng hoảng.

Ngân hàng Châu Âu: Bán phá giá trái phiếu Ý

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong tuần trước, lợi tức trái phiếu 10 năm của Ý đã vượt mức 7% cùng với khoản nợ 1,9 nghìn tỉ Euro (tương đương 2,6 nghìn tỷ USD). Vì thế, các ngân hàng châu Âu đang giảm tải các tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng từ cuộc khủng nợ để điều chỉnh tiền tệ của nước mình một cách phù hợp.

Vào cuối tuần này, các nhà lập pháp tại Rome sẽ thông qua việc cắt giảm ngân sách để giảm các khoản nợ của Italia. Được biết khoản nợ này ước tính đạt 120,5% GDP năm 2011.

Ngoài ra, các ngân hàng châu Âu sẽ tăng thêm 106 tỷ Euro vốn mới theo những quy định của Chính phủ với tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở mức 9%.

Tường Vy (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.