Ngày 27/7 vừa qua, ông Beni Prasad Verma, Bộ trưởng Bộ thép của Ấn Độ cho biết: “Ấn Độ sẽ trở thành nước sản xuất thép lớn thứ 2 trên thế giới vào năm 2013 với công suất 120 triệu tấn".

Hiện tại, Ấn Độ là nước sản xuất thép lớn thứ 4 trên thế giới với công suất 80 triệu tấn/năm sau Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc hiện đang ở vị trí đứng đầu.

Ông Beni Prasad Verma đã phát biểu tại hội nghị cấp cao lần thứ 5 về Thép của Ấn Độ như sau: “ Vào năm 2013, Ấn Độ sẽ trở thành nước sản xuất thép lớn thứ 2 trên thế giới, hiện đang phát triển với mức cao các ngành xây dựng, nhà ở, bất động sản, ô tô và nông nghiệp”.

Tại Ấn Độ, nhu cầu thép bình quân tăng 10%/năm, trong tương lai nhu cầu này có vượt mức 12%/năm. Vì vậy, để đáp ứng như cầu torng nước, sản lượng thép phải tăng bình quân 10 – 15%/năm.

Cafeland (theo Bộ Công thương)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.