CafeLand – Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu năm 2019, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt gần 6,23 tỷ USD, tăng mạnh 38,13% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường lớn nhất thế giới này đạt 5,15 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ và tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ đạt 1,08 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, tháng 1/2019 Việt Nam xuất siêu sang Mỹ đạt con số hơn 4 tỷ USD.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn từ 2010 – 2018, Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại tăng gấp 3 lần, đạt hơn 60 tỷ USD trong năm 2018.

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Mỹ giai đoạn 2010-2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2010 - 2018, thương mại hàng hóa Việt – Mỹ đã tăng gấp 3 lần, từ mức tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 18,01 tỷ USD năm 2010 lên mức 60,28 tỷ USD trong năm 2018.

Tốc độ tăng xuất nhập khẩu giữa hai nước bình quân trong giai đoạn này đạt 16,3%/năm. Đáng chú ý, trong năm 2011 tăng 19,2% so với năm trước, trong năm 2014 tăng 20,2%, trong năm 2015 tăng 18,1% và trong năm 2018 tăng 18,3%.

Trong đó, tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ bình quân đạt 16,3%/năm, từ mức 14,24 tỷ USD trong năm 2010 thì đến 2018 đạt 47,53 tỷ USD. Trong năm 2011 tăng 18,9%, năm 2013 tăng 21,3%; năm 2014 tăng 20,1%.

Ở chiều ngược lại, tốc độ tăng của hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ vào Việt Nam cũng có mức tăng bình quân 16,5%/năm, từ mức 3,77 tỷ USD trong năm 2010 lên mức 12,75 tỷ USD trong năm 2018.

Tính chung về quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu, Mỹ đứng vị trí thứ 3 trong hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ ngoại thương với Việt Nam (sau Trung Quốc và Hàn Quốc).

Cán cân thương mại giữa Việt Nam với Mỹ và đối tác thương mại lớn khác trong giai đoạn 2012-2018. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục duy trì được thặng dư thương mại với Mỹ. Năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam với Mỹ đạt thặng dư gần 34,8 tỷ USD, bằng 73,2% trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất là hàng dệt may, giày dép các loại, điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,41 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ… Và nhập khẩu về các mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; bông các loại; nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng,…

  • Loạt hợp đồng hơn 20 tỷ USD được ký kết giữa Việt Nam và Mỹ

    Loạt hợp đồng hơn 20 tỷ USD được ký kết giữa Việt Nam và Mỹ

    CafeLand – Sáng nay (27/2) trong cuộc tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trị giá hơn 20 tỷ đồng giữa các tập đoàn kinh tế hai nước.

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.