Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo đề xuất đầu tư dự án vào Khu công nghiệp Du Long của Công ty VFT Bio Fuels.
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty VFT Bio Fuels UG giới thiệu dự án thép xanh dự kiến đầu tư tại Khu công nghiệp Du Long. Theo đề xuất, dự án thép xanh có công suất 1,1 triệu tấn/năm cung cấp cho thị trường Việt Nam và châu Âu.
Nhà máy thép này dự kiến có quy mô diện tích 250ha gồm 2 giai đoạn; tổng mức đầu tư 3,1 tỷ USD. Theo Công ty VFT Bio Fuels UG, dự án sử dụng công nghệ hiện đại, hoàn toàn khép kín và thân thiện với môi trường và khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho từ 500 đến 10.000 lao động.
Chủ đầu tư mong muốn tìm hiểu thêm về hạ tầng kết nối về đường hàng không, đường thủy, đường bộ…; chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt; các thủ tục pháp lý; nguồn nhân lực tại chỗ; quy định về xuất nhập khẩu, vận chuyển…
UBND tỉnh Ninh Thuận làm việc nghe báo cáo đề xuất đầu tư dự án vào Khu công nghiệp Du Long
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định với những lợi thế khác biệt, đặc thù, những định hướng chiến lược bài bản, rõ ràng, các cơ chế ưu đãi hấp dẫn, đã có nhiều nhà đầu tư uy tín, tầm cỡ đến đầu tư tại Ninh Thuận, đặc biệt là các nhà đầu tư trên lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng xanh.
Ninh Thuận cũng đã chứng minh được năng lực trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo lớn nhất của cả nước với hàng loạt dự án lớn, đặc biệt là 2 dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 sẽ được triển khai tới đây.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá, dự án thép xanh của Công ty VFT Bio Fuels UG là dự án hết sức đặc biệt, lần đầu tiên triển khai.
Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, điều quan trọng nhất là tính an toàn tuyệt đối, thân thiện với môi trường.
Ngoài ra, dự án còn mang đến lượng lớn tín chỉ carbon thu được mỗi năm, có thể mang lại 100 triệu USD. Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đánh giá đây là một sự khác biệt lớn mà không phải dự án nào cũng có thể thực hiện được.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận khẳng định, tỉnh sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn đồng hành, chia sẻ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư trong thời gian tới.
Đối với các ý kiến, kiến nghị của Công ty VFT Bio Fuels UG, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao các sở, ngành liên quan phối hợp, thể hiện thiện chí để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm, cam kết đầu tư, để sớm đưa dự án trở thành hiện thực.
-
Được đầu tư 85.000 tỷ đồng, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất 2 tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã hoàn thành lắp đặt thiết bị phân kỳ 1, chuẩn bị đưa vào hoạt động thử nghiệm từ đầu quý 1/2025.
-
Một nhà máy thép tại Lào Cai chạy lò trở lại, tạo việc làm cho 1.200 lao động
Sau hơn 2 năm tạm ngừng hoạt động, hiện nhà máy Gang thép Lào Cai đã bắt đầu vận hành trở lại, qua đó giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động.
-
Hải Phòng có thêm dự án nhà máy thép 45 triệu USD, đặt tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ
Nhà máy sản xuất tôn thép Việt Pháp số 2 công suất 350.000 tấn sản phẩm tôn thép/năm được xây dựng trên tổng diện tích 75.000m2, với tổng vốn đầu tư gần 45 triệu USD cho giai đoạn 1.



-
Sunbay Ninh Thuận bổ sung tài sản đảm bảo cho 4 lô trái phiếu
Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận vừa công bố thông tin về việc bổ sung tài sản đảm bảo cho bốn lô trái phiếu SBPCB2124002, SBPCB2225001, SBPCB2227002, SBPCB2228003. Bốn lô trái phiếu này có tổng trị giá 1.700 tỷ đồng....
-
Cuối năm 2025, sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển cho các dự án hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng về giao thông vận tải; thực hiện tốt chủ trương về phát triển năng lượng hạt nhân....
-
Việt Nam làm điều chưa từng có tiền lệ với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt như triển khai đồng thời việc đàm phán với đối tác đã ký kết điều ước quốc tế hoặc với các đối tác khác để ký kết điều ước quốc tế về hợp tác xây dựng, cấp tín dụng cho thực ...