Theo Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội), dự án chung cư cao cấp D’. Le Pont D’or tại khu Hoàng Cầu (Hà Nội) do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư hiện nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Số tiền sử dụng đất mà tập đoàn này phải thanh toán cho Nhà nước tại dự án D’. Le Pont D’or được xác định là 142 tỷ đồng.

D’. Le Pont D’or là dự án có vị trí đắc địa tại khu hồ Đống Đa, Hoàng Cầu, Hà Nội, gồm tòa tháp đôi có chiều cao 80m với 23 tầng nổi và 4 tầng hầm trên khu đất có tổng diện tích hơn 2.244 m2. Công trình này bao gồm các khu dịch vụ thương mại cao cấp cùng với 308 căn hộ. D’. Le Pont D’or chính thức được Tân Hoàng Minh động thổ từ tháng 3/2013.

Phối cảnh dự án chung cư cao cấp D’.Le Pont D’or.

Bà Vi Thị Thu Hà, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh khẳng định: “Nói chúng tôi nợ tiền đất là không đúng”.

Theo bà Hà, năm 2012, UBND Tp. Hà Nội đã có quyết định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh giãn tiến độ đóng tiền sử dụng đất tại dự án ở Hoàng Cầu đến hết tháng 5/2013. Sau khi hết thời gian gia hạn nộp tiền, căn cứ vào Nghị quyết 02 của Chính phủ (về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu), trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ngày 17/7/2013, cơ quan liên ngành của Hà Nội (Cục Thuế, Sở Tài chính…) đã đề xuất UBND Tp. Hà Nội tiếp tục cho chủ đầu tư dự án D’. Le Pont D’or được giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất đến hết quý II/2014. Vì đề xuất của đoàn liên ngành mới gửi vào trung tuần tháng 7, nên đến thời điểm hiện nay, theo bà Hà, Tp. Hà Nội vẫn chưa có quyết định chính thức.

Ngoài dự án D’. Le Pont D’or, Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn là “ông chủ” của ba dự án đình đám khác tại Hà Nội, gồm dự án D’.San Raffles tại số 22-24 Hàng Bài và số 25-27 Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm); dự án D’.Le Roi Soleil trên đường Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ) và dự án căn hộ “đế vương” D’.Palais de Louis tại số 6 đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy.

Mới đây, ngày 5/8, Công ty cổ phần Thời đại mới T&T (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) vừa chính thức làm lễ động thổ dự án D’. San Raffles, tọa lạc tại số 22-24 Hàng Bài và số 25-27 Hai Bà Trưng. Dự án này có diện tích 4.071m2, bao gồm các hạng mục gồm trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ. Đây chính khu đất vàng từng gây sóng dư luận với mức đền bù lên tới 1 tỷ đồng/m2.

Việt Hưng (Pháp Luật)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.