Ông Phùng Quang Hải, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phầnTập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) dự kiến bán ra toàn bộ hơn 1,6 triệu cổ phiếu KHG. Số cổ phiếu này đang có giá thị trường khoảng 8 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Ông Phùng Quang Hải, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 1,6 triệu cổ phiếu KHG đang sở hữu (tương đương 0,36% vốn điều lệ) vì nhu cầu cá nhân.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận, thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 21/4 - 20/5.

Hiện, cổ phiếu KHG đang giao dịch ở quanh vùng là 4.900 đồng/cổ phiếu, ước tính, số cổ phiếu ông Hải đăng ký bán đang có giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến Khải Hoàn Land, tại một hội thảo diễn ra gần đây, nhận định về thị trường bất động sản, lãnh đạo công ty cho biết thời điểm này thị trường bất động sản đang xấu nhất trong nhiều năm nay và là thời cơ để tăng quỹ đất.

Theo đó, lãnh đạo công ty tiết lộ, hoạt động M&A dự án hay mua dự án “ngộp” (những sản phẩm mua đầu tư nhưng đến giai đoạn đáo hạn ngân hàng cần dòng tiền và các nhà đầu tư gặp khó khăn trong kinh doanh cần giải phóng nhà đất để có tiền trang trải) thì không phải chiến lược mới, Khải Hoàn Land đã thực hiện xuyên suốt.

Từ đầu năm nay, lãnh đạo Khải Hoàn Land cho biết công ty đã tiếp xúc nhiều quỹ đầu tư trong khu vực muốn kết hợp với đơn vị ở Việt Nam có hệ thống phân phối lớn. Công ty cũng tìm dự án phù hợp và phối hợp cùng đối tác ngoại,

Về kế hoạch kinh doanh, năm nay, Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 21,3% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 480 tỷ đồng, tăng gần 9%. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 10% và cổ phiếu thưởng cho người lao động tối đa 1,5%.

Về chiến lược phát triển quỹ đất, công ty cho biết, dự kiến tính đến năm 2023, công ty sẽ phát triển quỹ đất lên đến hơn 1.000 ha, đủ để phát triển trong vòng 5 năm tới với các dự án chủ đạo gồm có La Partenza tại TP HCM, Helios tại Phú Quốc, dự án Gò Găng tại Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận.

Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục làm việc với các địa phương như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Vĩnh Long, Bến Tre,… để tiếp tục gia tăng quỹ đất trong thời gian tới.

Dù là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới bất động sản, song năm 2019, Khải Hoàn Land lấn sân sang lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản. Dự án đầu tay của Khải Hoàn Land là Dự án Cao ốc căn hộ, tên thương mại là La Partenza, tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM.

(Tổng hợp)

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.