Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC cho hay, chủ đầu tư mong muốn được khởi công dự án tỷ đô - tòa nhà phức hợp 100 tầng có tên Lotus trong quý I.
KBC: Xin khởi công dự án Lotus trong quý I
Lô đất rộng khoảng 4ha nằm trên đường Phạm Hùng, gần trung tâm hội nghị Quốc gia dự kiến xây dự án Lotus. Ảnh: Hoàng Lan.

Dự án Lotus có số vốn khoảng 1 tỷ đôla do Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) làm chủ đầu tư. Tòa nhà là công trình phức hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại, vườn treo và khách sạn 6 sao được thiết kế bởi hãng Foster + Partners theo dạng phân khu chức năng riêng biệt.

Ông Đặng Thành Tâm cho hay, tập đoàn đã làm việc với thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc thay đổi số tầng cao, công năng sử dụng của dự án khách sạn Lotus ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Chủ đầu tư đã đưa ra 24 phương án nâng tầng với chiều cao từ 120 m đến 600 m.

Trong số 24 thiết kế, chủ đầu tư tâm đắc nhất với hai phương án: Tòa nhà xanh với rất nhiều vườn trên cao (sky garden) và tòa nhà sạch tiết kiệm 40% năng lượng với hệ thống lưu chuyển không khí tự nhiên.

"Hiện Hà Nội vẫn chưa có quyết định chính thức về đề xuất xin nâng tầng. Chúng tôi mong muốn được khởi công trong quý I để mừng thành công của Đại hội Đảng", Chủ tịch Tập đoàn Kinh Bắc nói.

Một số mẫu như hình hoa sen, bông lúa, chùa Một Cột và sông Hồng đang được nhà đầu tư và công ty tư vấn thiết kế nghiên cứu chọn làm biểu tượng cho tòa nhà. Trong đó, biểu tượng bông lúa với nhiều sky garden hình bậc thang ở núi rừng Tây Bắc được chủ đầu tư ưa thích nhất.

Trước đó, dự án Lotus do Tập đoàn Riviera (Nhật Bản) làm chủ đầu tư, có số vốn 500 triệu USD cao 15 tầng. Khi gặp khó khăn về tài chính, chủ đầu tư đã xin rút khỏi dự án và chuyển giao cho Tập đoàn Kinh Bắc. Sau đó, Kinh Bắc đã điều chỉnh thiết kế, nâng lên 35 tầng, mật độ xây dựng 35-40%. Đến nay, số tầng được đề nghị tăng lên 100 và Lotus được dự kiến xếp vào một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Cafeland.vn - Theo VnExpress
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: 0