Mức tăng trưởng năm nay thấp hơn 0,5% so với năm 2011. Trong đó, các quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có mức tăng trưởng -0,5%, thấp hơn nhiều so với mức 1,6% năm 2011.
Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng từ các hộ gia đình, các công ty và chính phủ trên khắp thế giới đang suy giảm. Hơn nữa, do hệ thống tài chính mỏng manh, thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao trong khi lãi suất đã được duy trì ở mức thấp.
Ngoài ra, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ tăng trưởng chậm lại và đạt 5,4% vào năm nay. Nguyên nhân của sụt giảm này là do sự mở rộng nhanh chóng tín dụng tại các nền kinh tế đang nổi đã khiến các quốc gia này trở nên dễ bị tổn thương hơn khi giá tài sản đột ngột đảo chiều và do những ảnh hưởng của sự yếu kém của các nền kinh tế phát triển.
-
Căn hộ BMC Lũy Bán Bích quận Tân Phú
-
Khu căn hộ Dream Home Palace
-
Các trung tâm tài chính thế giới đang bị đe dọa bởi xu hướng làm việc tại nhà
-
Mỹ tiếp tục nhắm vào các công ty Trung Quốc có liên hệ với quân đội đang tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu
-
Hậu cổ phần hoá thua lỗ ngàn tỷ: Lời cảnh báo từ Bộ Tài chính
-
Bộ Tài chính nói gì về việc ngân hàng cung cấp tài khoản để thu thuế?
-
Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính
-
Những kế hoạch tài chính hiệu quả dành cho người chưa từng tham gia thị trường bất động sản