Ngày 17/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, và các đồng phạm trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã được vợ nộp khắc phục 1.400 tỷ đồng về Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Cộng với tổng 1.100 tỷ đồng đã nộp trước đó, ông Quyết đã nộp đủ 2.500 tỷ đồng (nhiều hơn 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ mà tòa sơ thẩm buộc 3 anh em ông Quyết phải khắc phục).
Ngoài ông Quyết, trong phiên phúc thẩm hôm nay, có 24 bị cáo kháng cáo được đưa ra xét xử và tòa triệu tập toàn bộ 50 bị cáo trong vụ án tới phiên tòa. Cùng với đó có 134 bị hại và 396 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm trước đó.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 8/2024, ông Quyết và đồng phạm bị xác định có hành vi lừa đảo trong việc phát hành cổ phiếu ROS và thao túng 5 mã chứng khoán họ FLC nên phải nhận án tổng hợp 21 năm tù.
Cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Trịnh Văn Quyết án 18 năm tù về tội lừa đảo, 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán, tổng hợp hình phạt 21 năm tù. Em gái ông Quyết là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên tổng 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga án 8 năm tù cùng về hai tội danh này.
Về dân sự, cựu Chủ tịch FLC phải bồi thường cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS là hơn 1.300 tỷ đồng, phải truy nộp số tiền 500 tỷ đồng thao túng chứng khoán. Như vậy, tổng số tiền mà ông Quyết phải khắc phục là hơn 1.800 tỷ đồng.
Đến tháng 12/2024, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn do vắng mặt bị cáo Quyết, một số luật sư và nhiều bị hại.
Lần gần nhất vào vào ngày 25/3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, tuy nhiên vì lý do sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết không đảm bảo nên cựu Chủ tịch FLC đã có đơn xin hoãn phiên tòa và xin xét xử vắng mặt.
-
Ông Trịnh Văn Quyết bệnh nặng, phải thở oxy, vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm 25/3
Sáng ngày 25/3/2025, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, cùng 49 bị cáo khác. Tuy nhiên, ông Quyết đã vắng mặt do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.
-
Ngày mai, 25/3/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, cùng 49 bị cáo khác liên quan đến vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
-
Công ty liên quan ông Trịnh Văn Quyết bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán từ ngày 17/2
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa có quyết định về việc Đình chỉ một phần hoạt động giao dịch với Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS - một thành viên trong hệ sinh thái của FLC, liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.








-
VKS đề nghị giảm 13-14 năm tù cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
Viện kiểm sát (VKS) đánh giá cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thừa tiền khắc phục hậu quả, nên đề nghị giảm từ 21 năm còn 7-8 năm.
-
Nợ 1.000 tỷ đồng trái phiếu, FLC mới trả được 6 tỷ đồng
FLC mới trả 100 triệu đồng dư nợ gốc của lô trái phiếu gần 1.000 tỷ phải thanh toán năm 2023.
-
Đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết cùng 50 đồng phạm
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập...