Ngày 2/7, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý 2/2025, một trong những vấn đề được báo chí quan tâm là việc xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Tại buổi họp báo, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã thông tin cập nhật về tiến độ xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Tài chính
Ông Trương Bá Tuấn cho biết, trên cơ sở lộ trình kế hoạch đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ quốc hội Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương lập đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) để bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội.
“Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trên cơ sở đánh giá toàn diện, đầy đủ các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn cũng như trên cơ sở tham khảo các kinh nghiệm quốc tế, từ đó sẽ sửa đổi tổng thế”, ông Tuấn cho biết.
Tại đề nghị, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ quốc hội sửa đổi tổng thể các quy định liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành với 06 nhóm chính sách, trong đó có những chính sách sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, đảm bảo phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
Cụ thể, hoàn thiện quy định liên quan thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế đối với từng loại thu nhập chịu thuế; bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế để thúc đẩy sự phát triển các ngành lĩnh vực ưu tiên (thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh, chứng chỉ phát thải...); có chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực chất lượng cao.
Nâng mức doanh thu chịu thuế đối với thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tiễn; Nghiên cứu điều chỉnh mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế để phù hợp với sự thay đổi về mức sống, chỉ số giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô trong giai đoạn vừa qua và dự báo cho giai đoạn tới đây.
Bộ Tài chính cũng sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để cho phép được giảm trừ một số khoản mang tính chất đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển, hộ trợ người dân trong việc đóng góp tại lĩnh vực giáo dục, y tế.
Luật mới cũng sẽ điều chỉnh thu gọn số bậc thuế của Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các mức thuế suất tại Biểu thuế toàn phần tương ứng với các nội dung sửa đổi về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
“Hiện nay biểu thuế có 7 bậc, tới đây chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội để đơn giản hoá biểu thuế này”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Bộ Tài chính đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, sau khi có phương án thống nhất trong nội bộ, sẽ có công văn tham vấn ý kiến các chủ thể liên quan.
Dự kiến dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế) sẽ trình Quốc hội vào tháng 10/2025.
-
Thuế thu nhập cá nhân: Cần hợp lý để không bỏ lỡ cơ hội phát triển
Hơn một thập kỷ qua, Luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn chưa được cải cách đáng kể, dù liên tục bị phản ánh là lỗi thời, bất hợp lý.
-
Tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Tôi đang sở hữu một thửa đất nằm trong khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền đưa vào quy hoạch để làm công viên cây xanh. Sắp tới, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất của tôi để thực hiện dự án công viên theo quy hoạch.
-
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục miễn thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm
Bộ Tài chính đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm như quy định hiện hành.







