Về thực trạng đang tồn tại hàng ngàn lô đất bán trái thẩm quyền ở H.Quảng Xương, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện chính quyền địa phương không thể giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Nơi nhiều lô đất bị bán trái thẩm quyền tại xã Quảng Ngọc. Ảnh: Minh Hải

Ngày 1.7, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trả lời câu hỏi của PV liên quan đến thực trạng đang tồn tại hàng ngàn lô đất bán trái thẩm quyền ở H.Quảng Xương (Báo Thanh Niên phản ánh ngày 13.6 qua bài Hàng ngàn lô đất không được cấp sổ đỏ vì xã làm trái thẩm quyền), ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện chính quyền địa phương không thể giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Theo ông Xứng, cách duy nhất hiện nay là giữ nguyên hiện trạng, khi nào có dự án phải thu hồi đất của người dân thì chính quyền sẽ xem xét đền bù, hỗ trợ theo quy định.

Việc bán đất trái thẩm quyền ở H.Quảng Xương diễn ra trong một thời gian dài, từ 20 - 25 năm trước. Nhiều lô đất bán chỉ có giấy viết tay giữa những bên không có chức năng, nhiệm vụ bán đất, nên không đủ cơ sở cấp sổ đỏ theo luật hiện hành.

Về trách nhiệm để xảy ra tình trạng bán đất trái thẩm quyền, ông Xứng cho hay đã có nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra chỉ ra sai phạm và đã giao địa phương tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giao Sở TN-MT rà soát lại, nếu phát hiện thêm tình trạng bán đất trái thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định.

Minh Hải (TN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.