Mỗi lượng vàng nhảy vọt một triệu đồng sáng nay, sau khi vàng quốc tế chạm mốc 1.600 USD. Giới chuyên gia lạc quan về triển vọng vàng năm 2012.

Mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại TP HCM tăng vọt lên 43,6 - 43,9 triệu đồng vào đầu ngày, tăng tới 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Trước đó, hôm qua cũng là một ngày thị trường tăng khá mạnh, đi từ 42,7 vào đầu ngày lên 43,5 triệu đồng vào cuối phiên do thế giới phục hồi.


Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng SJC ở 43,6 - 43,9 triệu đồng tính đến 8h45. So với chiều qua, mỗi lượng đắt hơn 300.000 đồng và so với đầu ngày cao hơn gần một triệu đồng so với đầu giờ sáng ngày 3/1.


Giá vàng tiến sát 44 triệu đồng
Vàng tăng giá lên sát 44 triệu đồng sáng nay. Ảnh: Thanh Bình

Sacombank-SBJ hiện bán vàng SBJ với giá thấp hơn một chút so với SJC, đứng ở 43,8 triệu đồng tính đến 8h50. Chiều thu mua cũng tăng 1,08 triệu đồng so với hôm qua.


Sau đà tăng trên dưới một triệu đồng, sáng nay vàng đã phục hồi về ngang bằng với mức giá của cách đây 2 tuần, khi giá lao dốc từ 44 triệu đồng xuống 43,5 triệu đồng một lượng.


Cùng lúc đó, thị trường vàng quốc tế vừa có đà nhảy vọt mạnh nhất trong vòng 10 tuần vào cuối ngày hôm qua, sau khi báo cáo cho thấy Iran đã sản xuất những thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên.


Hợp đồng giao tháng 2 tăng 2.2% lên 1.600,50 USD tại sàn hàng hóa Comex, mức tăng lớn nhất kể từ ngày 25/10. Trước đó, giá tăng tổng cộng 10% trong năm 2011. Còn hồi tháng trước, vàng mất tới 10% giá trị, có lúc chạm đáy của 5 tháng ở 1.523,90 USD vào ngày 29/12.


"Đà mua vàng để tìm chốn trú ẩn an toàn đà quay lại vì Iran. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy xuất hiện lực mua hàng hóa khi đồng đôla giảm điểm", chuyên gia của hãng tài chính Archer Financial Services ở Chicago, Mỹ nhận định.


Còn chuyên gia của hãng Blackstone Group LP, người đã dự đoán đúng đà tăng của vàng năm ngoái, cho rằng giá có thể tăng thêm 15% lên 1.800 USD trong năm 2012.

Theo Thanh Bình (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.