Giá vàng giao ngay đã nhích lên trên ngưỡng 1.720 USD/ounce trong phiên 2/11 trên thị trường châu Á, do nhu cầu đầu tư an toàn lại nổi lên sau thông báo "gây sốc" trên các thị trường mà Chính phủ Hy Lạp vừa đưa ra khi kêu gọi trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu trợ nước này.
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đang vấp phải hàng loạt chỉ trích vì đã hậu thuẫn chính quyền đến quyết định và sẽ sớm tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu trợ mà Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua dành cho quốc gia đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ này. Động thái trên gây chấn động các thị trường, trong đó có thị trường vàng, vì nó thúc đẩy tâm lý ngại rủi ro.

Mở cửa phiên giao dịch 2/11 tại Hong Kong, giá vàng giao ngay đã tăng 5,6 USD lên 1.720,31 USD/ounce.

Đến lúc 6 giờ 40 phút GMT (13 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại Singapore cũng tăng 0,3% lên 1.723,39 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao dịch kỳ hạn tại đây có lúc đã tăng tới 1% lên gần 1.730 USD/ounce, trước khi dịu lại ở mức 1.725,20 USD/ounce lúc 6 giờ 40 GMT.


Đêm trước tại New York, giá vàng kỳ hạn đã giảm phiên thứ ba liên tiếp, do đồng USD cao giá làm giảm nhu cầu mua vào trên thị trường kim loại quý như là tài sản thay thế.


Thêm vào đó, việc Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou thông báo sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu trợ nước này đã được Liên minh châu Âu (EU) thông qua mới đây.


Chốt phiên 1/11 tại sàn giao dịch kim loại thuộc Thị trường hàng hóa New York, giá vàng giao tháng 12 giảm 13,4 USD (0,8%) xuống 1.711,8 USD/thùng.


Theo nhà chiến lược hàng hóa thuộc Ngân hàng Societe Generale chi nhánh Hong Kong, Jeremy Friesen, vấn đề nợ công tại châu Âu sẽ tiếp tục khuấy đảo và gây khó khăn cho hoạt động đầu tư của giới kinh doanh. Rủi ro càng lớn thì sức ép đối với các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) càng nhiều và sẽ thúc đẩy hoạt động mua vào các kim loại quý làm "nơi trú ẩn an toàn."./.

Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.