Ngày 7/1, giới thương gia và giao dịch ở Bangkok cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động và tăng đến 2.000 USD/ounce trong năm 2012 này, nếu cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu không được giải quyết sớm.

Vàng được bày bán tại cửa hàng đồ trang sức ở Seoul, Hàn Quốc. ( Ảnh: AFP/ TTXVN)
Trên thị trường thế giới trong 4 năm qua, vàng được xem là “thiên đường đầu tư an toàn” khi kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn, trong lúc châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công. Việc các quỹ đầu tư và phòng chống rủi ro, cùng ngân hàng trung ương nhiều nước và cá nhân tích cực mua vào đã khiến giá vàng liên tục lập những đỉnh cao mới.

Giá vàng trung bình đã tăng mạnh từ mức 870 USD/ounce năm 2008 lên mức 1.100 USD/ounce năm 2009, 1.400 USD/ounce năm 2010 và 1.600 USD/ounce cuối năm 2011. Có lúc giá vàng đã vọt lên 1.920 USD/ounce (hồi tháng 8/2011) và dự đoán sẽ chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce hoặc trên mức đó trong năm nay.

Chủ tịch Hiệp hội thương mại vàng Thái Lan Jitti Tangsitpakdee nhận định rằng giá kim loại quý này có thể tiếp tục giữ đà tăng lên, do cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu vẫn chưa chấm dứt, khiến cho đồng euro suy yếu, trong khi kinh tế Mỹ phục hồi chậm chạp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có khả năng chỉ tăng trưởng 1-3% trong năm 2012.

Dự đoán giá vàng sẽ biến động trong khoảng 1.460-1.850 USD/ounce trong quý 1 và quanh mức 1.600-2.000 USD/ounce trong năm nay.

Một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này trong quý 3/2011 đã tăng 33% so với cùng kỳ năm 2010. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các ngân hàng trung ương trên thế giới trong 11 tháng đầu năm 2011 đã mua vào tổng cộng gần 350 tấn vàng./.
Theo (TTXVN/Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.