Theo đó, giá nhà trung bình đạt mức kỷ lục với 520.000 USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tại Central Otago Lakes ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 32%, tiếp theo là Nelson, Marlborough tăng 24% và Waikato vịnh Plenty tăng 20%.
Doanh thu bán nhà tăng 13% so với tháng 10 với số lượng 7.576 căn. Mức tăng được ghi nhận cao nhất tại Manawatu-Wanganui ở mức 30%, Vịnh Hawke tăng 24%, vùng Northland tăng 22%, Waikato vịnh Plenty tăng 19% .
Theo người phát ngôn của REINZ, Bryan Thomson, khối lượng và giá bán nhà đã phục hồi trong tháng 11 với mức tăng giá đạt kỷ lục và tăng trưởng ở mức hai con số trên toàn bộ khu vực North Island. Mặc dù giá nhà tại Auckland giảm trở lại sau khi chạm mốc trong tháng 10 nhưng xu hướng tại đây vẫn đều đặn tăng lên, tăng 269.944 USD với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 13,2%.
-
Ồ ạt nguồn cung sẽ tạo áp lực về lợi suất cho thuê căn hộ?
-
Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc: NHNN có đang thiên vị?
-
Vì sao chưa công bố kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn?
-
Di dời khẩn cấp người dân ở 2 chung cư có “cấp độ nguy hiểm cao nhất”
-
Quảng Nam: Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang 120ha với cáp treo, khách sạn