Quỹ đầu tư vàng lớn thứ 3 thế giới là ZKB đã bán ra 342.786 ounce vàng, tương đương 10,66 tấn, chiếm 5% trong tổng số vàng nắm giữ.

Giá tăng, các quỹ bán ròng gần chục tấn vàngTrong 4 phiên giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới liên tục đi lên, hồi phục khỏi mức thấp 1.521,9 USD/ounce để lên 1.621 USD/ounce, tăng đúng 100 USD. Các quỹ vì thế cũng có những quyết định kinh doanh mạnh tay.


Trong ngày 3/1, quỹ đầu tư vàng lớn thứ 3 thế giới là ZKB đã bán ra 342.786 ounce vàng, tương đương 10,66 tấn, chiếm 5% trong tổng số vàng nắm giữ, xuống còn 213,68 tấn – phiên giao dịch lớn nhất của quỹ này trong vài tháng trở lại đây. Đây cũng là quỹ lớn duy nhất có giao dịch trong phiên này.


Sang ngày 4/1, quỹ đầu tư lớn thứ 4 thế giới là iShares Gold Trust bán ra 1.213 ounce, không đáng kể. Ngày 5/1, quỹ lớn thứ hai thế giới là ETF Securities mua vào 6.267 ounce, tương đương 0,2 tấn.


Quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust chưa có động thái nào từ cuối năm 2011 tới nay, nhưng giá trị tài sản đã tăng thêm hơn 2 tỷ USD nhờ giá vàng hồi phục trong những ngày đầu năm mới. Hiện SPDR có 1.254,57 tấn vàng.


Tổng cộng trong 3 ngày giao dịch đầu năm 2012, các quỹ đã bán ròng 9,41 tấn vàng, đưa lượng nắm giữ xuống còn 2.345,95 tấn, kém 25 tấn so với mức cao kỷ lục thiết lập giữa tháng 12. Số vàng của các quỹ tuy nhiên vẫn đang cao hơn số vàng mà các NHTW đang cất giữ trong kho dự trữ quốc gia, ngoại trừ Mỹ, Pháp, Italia và Đức.

Theo Ngọc Toàn (CafeF/TTVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: tai chinh