Trong phiên giao dịch 9/1, giá dầu trên thị trường châu Á biến động trái chiều, trong bối cảnh các nhà giao dịch đứng trước mối lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro (Eurozone) và tình hình căng thẳng leo thang tại Iran.
Chiều cùng ngày, tại Sàn giao dịch đi ện tử Singapore, giá dầu chuẩn Tây Texas giao tháng 2/2012 giảm 51 xu xuống 101,05 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 14 xu lên 113,20 USD/thùng.

Victor Shum, chuyên gia cao cấp của công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz nhận định tâm lý của các nhà giao dịch vẫn đang chịu sức ép và ở thế giằng co giữa mối lo sợ "cơn bão nợ" tại châu Âu sẽ làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ,
trong khi tình hình địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung "vàng đen."

Ngày 9/1, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức sẽ có cuộc gặp, nhằm tìm biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozone. Bên cạnh đó, hai nước sẽ cùng trao đổi về thuế đánh vào giao dịch tài chính.


Mới đây, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gây bất ngờ cho các đối tác châu Âu khi loan báo rằng sẽ đơn phương ban hành ngay
một loại thuế đánh vào các giao dịch tài chính, còn được gọi là thuế Tobin. Tuy nhiên, theo giới quan sát, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đang bất đồng về thuế tài chính mới.

Trong
khi đó, Nhật báo Khorasan cho biết các quan chức cấp cao Iran đã quyết định phong tỏa eo biển Hormuz nếu nước Cộng hòa Hồi giáo này bị cấm xuất khẩu dầu mỏ. Trong thời gian gần đây, các quan chức Iran đã liên tục đe dọa phương Tây, nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt tiềm tàng nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Theo Trà My (TTXVN/Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: tai chinh