Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh sau khi xuất hiện thông tin cuộc đàm phán kéo dài hai ngày giữa Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế thất bại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/2, tại thị trường London (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 4 tăng lên mức 123,07 USD/thùng, trong khi đó tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng tháng cũng tăng 0,3 USD lên 106,28 USD/thùng.


Giới phân tích cho rằng bất chấp những chỉ số sản xuất công nghiệp không mấy khả quan của Trung Quốc và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), giá dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng do giới đầu tư lo ngại căng thẳng giữa Iran và phương Tây gia tăng có thể khiến nguồn cung dầu mỏ cho thị trường thế giới bị thiếu hụt.


Trong khi đó, chốt phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng thế giới vẫn duy trì đà tăng giá những ngày qua và lên mức cao nhất kể từ phiên giao dịch ngày 16/11/2011.


Giá vàng tại thị trường Hongkong mở cửa phiên giao dịch sáng 23/2 tiếp tục đi lên với mức tăng 1.779,5 USD/ounce.

Theo Nguyễn Chiến (Chinhphu)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.