Việc một số chủ đầu tư liên tục tăng giá bán và giới đầu cơ đã trở lại thị trường đang tạo nên rào cản khiến người mua nhà không biết đâu mới là giá trị thực của BĐS.
Hiện trên thị trường bất động sản, tại một dự án, việc giá của chủ đầu tư cao hơn so với những lời chào bán trên mạng từ các môi giới không phải là chuyện quá mới mẻ. Thậm chí mức chênh còn lên tới cả trăm triệu đồng/chung cư.
Sở dĩ người môi giới có thể bán rẻ hơn chủ đầu tư là vì trong năm vừa qua, những lần mở bán sau của chủ đầu tư luôn cao hơn lần mở bán trước. Nhiều người đã tranh thủ đầu cơ mua căn hộ ngay từ lần 1, nên khi chủ đầu tư nâng giá bán lên cao, họ bán rẻ hơn vẫn có lãi. Chỉ những người mua nhà thực sự là không biết đâu là giá trị thực của bất động sản.
Theo thống kê, trong năm 2015, giá bất động sản đã tăng 2-5%, cá biệt có dự án tăng tới 20% so với đợt mở bán đầu tiên.
VTV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.