CafeLand - Bất chấp những chính sách kiềm chế sự gia tăng giá bất động sản của Chính phủ, giá nhà ở trung bình tại Trung Quốc đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong tháng 7.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp giá nhà ở nước này tăng kể từ khi Chính phủ có chính sách nới lỏng tiền tệ để kích thích nền kinh tế.

Theo thống kê từ hệ thống chỉ số Bất động sản Trung Quốc (CREIS), giá nhà trung bình ở 100 thành phố lớn của Trung Quốc tăng 0,33% so với tháng 6.

Các nhà phân tích cho rằng việc nới lỏng chính sách tín dụng, nhằm kích thích nền kinh tế của Chính phủ cộng với sự gia tăng về nhu cầu mua căn hộ là nguyên nhân chính cho sự phục hồi gần đây của thị trường bất động sản, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Thanh Thịnh (Property Wire)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.