Sau một ngày sóng gió, giá vàng sáng nay ổn định ở dưới 45 triệu đồng, với khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao 500.000 đồng.

Mở cửa sáng nay, giá vàng trong nước tăng khoảng 150.000 đồng mỗi lượng chiều mua vào và giảm 250.000 đồng chiều bán ra so với giá niêm yết cuối ngày hôm qua. Tại khu vực Hà Nội lúc 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 44,35 - 44,85 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ mua bán chênh lệch 500.000 đồng.


Các thương hiệu vàng lớn khác cũng chủ yếu bán vàng ở 44,7 đến 44,8 triệu đồng mỗi lượng. Nhằm hạn chế giao dịch, doanh nghiệp nới rộng khoảng cách giữ giá mua và bán, có nơi thu mua vàng ở 44,21 triệu đồng tính đến 8h50. Không những biên độ mua và bán giãn rộng, giá trong nước còn cách biệt xa, tới 4,4 triệu đồng so với vàng thế giới quy đổi.


Giá bán vàng giảm 250.000 đồng
Cảnh chen chúc mua bán vàng hôm qua tại Hà Nội. Ảnh: Công Tâm

Hôm qua, thị trường vàng trải qua một ngày đầy sóng gió, giá bốc hơi hàng triệu đồng chỉ trong vòng vài tiếng, và rồi phục hồi lại về mốc cao 45,5 triệu cũng chỉ trong ít giờ đồng hồ.


Giao dịch trên thị trường tăng nhẹ so với bình thường, trong đó nhu cầu mua vẫn nhỉnh hơn. Tính đến cuối ngày hôm qua, lượng mua và bán của SJC Hà Nội thuộc tập đoàn DOJI đạt khoảng 4.300 lượng, trong đó hai phần ba là lượng vàng bán ra.


Hôm qua, hàng trăm người ở Hà Nội đội mưa đổ đến các cửa hàng vàng bạc lớn với kỳ vọng mua được vàng giá rẻ hơn nhiều so với trước, nhưng đến nơi lại chưng hửng vì giá nhảy vọt hàng triệu đồng chỉ trong chốc lát. Có lúc cửa hàng còn tuyên bố hết hàng, khiến những người có nhu cầu cũng không thể mua được.


Trên thị trường quốc tế, hôm qua, vàng giao tháng 12 mất 45 USD, tương đương 2,7% xuống chốt ngày ở 1.594,80 USD tại sàn giao dịch New York. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 21/7. Trong ngày, có thời điểm giá rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng rưỡi vừa qua. Biên độ dao động của giá vàng cũng lập kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay.


Đôla Mỹ và đồng yên tăng giá góp phần vào nguyên nhân dìm giá vàng xuống thấp. Ngoài ra, vào cuối tuần vừa rồi Tập đoàn CME, đơn vị sở hữu sàn giao dịch hàng hóa Comex, đã nâng mức phí giao dịch vàng, bạc đồng. Đây cũng là yếu tố gây áp lực lên giá kim loại trong ngày thứ hai.


Đến sáng nay, giá có dấu hiệu khá tăng mạnh, đạt 1.645 USD tính đến 9h43 theo giờ Hà Nội, tăng 17 USD so với mở cửa.

Theo Thanh Bình (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.