Trước năm 2015, hạ tầng giao thông khu Tây TP.HCM được cho là kém nhất trong các khu vực của Thành phố. Sau đó, với vai trò là cửa ngõ lưu thông giữa TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng và xây mới.
Đường Võ Văn Kiệt, hay còn được gọi là Đại lộ Đông Tây bởi nó là tuyến đường xương sống kết nối từ Đông sang Tây TP.HCM
Với những lợi thế này, thị trường bất động sản khu Tây tưởng chừng sẽ tỉnh giấc, nhưng thực tế không được như kỳ vọng bởi hệ thống tuyến đường kết nối vào các trục đường chính luôn nhỏ hẹp, chật chội.
Tại nút giao Cộng Hòa - Trường Chinh cũng đã được mở rộng để thuận tiện cho việc lưu thông từ quận 12, Hóc môn vào trung tâm
Tuyến đường Kinh Dương Vương (quận 6) trở nên thông thoáng hơn sau khi được cải tạo, mở rộng
Nhiều tuyến đường bỗng chốc trở thành sông sau 1 cơn mưa nhỏ
Tuy nhiên, những tuyến đường kết nối vào các trục đường chính luôn nhỏ hẹp, chật chội
Bên cạnh việc đường bỗng chốc trở thành sông thì tình trạng kẹt xe tại nhiều tuyến đường cũng là vấn đề đáng lo ngại
Mặt đường xuống cấp và những công trình thi công dang dở khiến đường càng trở lên nhỏ hẹp
Để thị trường bất động sản khu Tây Sài Gòn phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng cần phải được phát triển một cách đồng bộ hơn
Việt Dũng (Đầu Tư BĐS)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.