Dự án "thành phố Casino” đầu tiên ở Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo một bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Tiếc rằng, đến nay dự án dường như đã "chết yểu”.
Dự án sân golf khách sạn Hoàng Đồng xây dựng dở dang rồi bỏ hoang gây lãng phí lớn
Cách đây 5 năm, xã Hoàng Đồng (TP. Lạng Sơn) được chọn làm nơi xây dựng dự án sân Golf - khách sạn Hoàng Đồng với với tổng kinh phí lên tới 2 tỷ USD. Đây là dự án "thành phố Casino” đầu tiên ở Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo một bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Lạng Sơn. Tiếc rằng, đến nay dự án dường như đã "chết yểu”, trong khi đó người dân mất đất lâm vào cảnh khó khăn chồng chất do không có đất để sản xuất nông nghiệp.
Năm 2008, công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn tiến hành khởi công xây dựng dự án sân Golf- khách sạn Hoàng Đồng trên tổng diện tích 186 ha. Theo thiết kế, quần thể dự án bao gồm: Trung tâm thương mại quốc tế rộng 50.000m2, Casino Lạng Sơn, hàng chục tòa nhà khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, Khu biệt thự nghỉ dưỡng sân Golf, Câu lạc bộ vui chơi giải trí và sân golf 18 lỗ, vườn hoa công viên... Các công trình dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao với tổng số vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD. Theo đúng tiến độ, đến năm 2012, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngày khởi công dự án, tất thảy người dân địa phương vui mừng khôn xiết vì hy vọng sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo nhiều việc làm, đời sống khấm khá lên nhiều. Thế nhưng, mọi hi vọng nhanh chóng bị dập tắt, khi dự án thi công được nửa chừng rồi bỏ hoang. "Thành phố casino” hiện đại giờ biến thành "thành phố hoang” với những tòa nhà và các hạng mục công trình khác xây dựng dang dở rồi bỏ hoang. Do "dầm mưa, dãi nắng” nhiều năm các tòa nhà cao tầng tại đây đã dần xuống cấp, cỏ mọc hoang vu đến lạnh người.
Theo một nhân viên bảo vệ dự án, khi bắt đầu xây dựng chủ đầu tư đã sử dụng hơn 10 nhà thầu, các nhà thầu làm theo kiểu chìa khóa trao tay, tính toán theo khối lượng công trình. Lúc đầu tiến độ rất nhanh, chỉ một năm vài chục tòa nhà, khách sạn đã xây dựng xong phần thô. Sau đó đuối dần và đến năm 2010 thì dừng hẳn và bỏ hoang từ đó đến nay.
Ông Hoàng Văn Bắc, một trong người dân bị thu hồi đất than thở: "Sau khi nhận tiền đền bù, hầu hết người dân xây lại nhà cửa để ở thì hết tiền nay không có đất để canh tác cuộc sống người dân hết sức bấp bênh. Khu đô thị không đưa vào hoạt động nên tất cả các hộ bị thu hồi đất không có việc làm như lúc đầu chủ dự án hứa hẹn...Nếu dự án không tiếp tục triển khai mong các ngành chức năng có biện pháp, trả lại đất cho người dân tiếp tục sản xuất, ổn định đời sống”. Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, thời gian qua do suy thoái kinh tế cộng với việc ông chủ dự án là người nước ngoài đã bị chết nên dự án chậm triển khai.a

Mong ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn sớm có biện pháp tháo gỡ tình trạng này.

Đức Sơn (Đại đoàn kết)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.