18/08/2025 9:51 AM
Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh có tổng mức đầu tư gần tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 9/2025. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo hiện đại ngay cửa ngõ sân bay, đồng thời bổ sung hạ tầng dân cư, thương mại dịch vụ cho thành phố.

Khu đất dự kiến triển khai dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh - Ảnh Quang Đạt/Báo Lao động

Theo quyết định mới ký của ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Công ty TNHH Đức Hải Điện Biên đã trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai dự án. Giá trúng thầu hơn 153 tỷ đồng. Để tham gia, doanh nghiệp phải đặt trước khoảng 30 tỷ đồng, với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp và bước giá tối thiểu 1 tỷ đồng.

Khu đất có diện tích 75.895,37m2, nằm tại phường Điện Biên Phủ (trước đây là phường Thanh Trường), liền kề sân bay Điện Biên. Dự án được quy hoạch đồng bộ với nhiều hạng mục hạ tầng, bao gồm đất công cộng gần 450m2, đất nhà ở xã hội hơn 5.000m2, đất cây xanh, công viên gần 18.000m2, đất bãi đỗ xe gần 2.700m2, đất giao thông khoảng 30.000m2 và đất ở liền kề hơn 20.000m2.

Quy mô dân số dự kiến khoảng 3.000 người.

Theo Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu phát triển du lịch dựa trên ba trụ cột: du lịch lịch sử - văn hóa; du lịch sinh thái - khám phá thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng - giải trí - chăm sóc sức khỏe. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, du lịch đóng góp trên 10% GRDP và đến năm 2050 trở thành trọng điểm du lịch quốc gia, hướng tới đẳng cấp quốc tế.

Các sản phẩm chủ đạo được xác định gồm: du lịch lịch sử gắn với Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, lễ kỷ niệm chiến thắng trở thành sự kiện quốc tế; phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa các dân tộc; du lịch sinh thái với các điểm nhấn như hồ Pá Khoang, đèo Pha Đin, chinh phục A Pa Chải, Phù Lồng; nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng tại U Va, Hua Pe, Bản Sáng; thể thao, giải trí với sân gôn, dù lượn, đua thuyền, các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng phát triển du lịch biên mậu tại cửa khẩu Tây Trang, Huổi Puốc, A Pa Chải; du lịch công vụ, thương mại, nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và bản làng truyền thống.

Về không gian phát triển, tỉnh áp dụng mô hình 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế, 4 cực tăng trưởng. Trục động lực chính là quốc lộ 279 gắn với cao tốc Điện Biên – Sơn La – Hà Nội và Cảng hàng không Điện Biên, cùng các trục theo quốc lộ 12, quốc lộ 6 và quốc lộ 4H kết nối các vùng, cửa khẩu và các trung tâm du lịch.

Ba vùng kinh tế được hình thành gồm: vùng động lực thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, Điện Biên Đông; vùng II với Tuần Giáo, Mường Ảng, Tủa Chùa; vùng III với Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, thị xã Mường Lay.

Bốn cực tăng trưởng được xác định rõ: thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm chính trị - kinh tế - du lịch của vùng Tây Bắc; thị xã Mường Lay trở thành trung tâm du lịch sinh thái phía Bắc; thị trấn Tuần Giáo là cửa ngõ phát triển công nghiệp, thương mại; và thị trấn Mường Nhé là trung tâm vùng kinh tế III, phát triển du lịch sinh thái, thương mại biên giới.

Với định hướng này, Điện Biên kỳ vọng biến tiềm năng du lịch thành động lực then chốt, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố vị thế vùng biên giới vững chắc.

Bảo Minh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.