CafeLand - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nâng thuế đối với tất cả mặt hàng nhập khẩu từ Mexico, khiến các nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thương mại sẽ lan rộng ra toàn cầu làm USD sụt giảm tạo đà cho giá vàng tăng mạnh.

Hôm nay (4/6), Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ là các thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời các vấn đề được các đại biểu đặt ra hôm nay.

Đây cũng là Phiên chất được dự báo là sẽ rất nóng bởi cả hai lĩnh vực an ninh trật tự xã hội và xây dựng đang nổi lên nhiều vấn đề liên quan sát sườn đến lợi ích của đông đảo cử tri và toàn xã hội. Trước thềm phiên họp, nhiều kỳ vọng đã được các đại biểu Quốc hội và cử tri gửi đến 2 vị Bộ trưởng.

Giá vàng tăng mạnh. Tính đến đầu giờ sáng, giá vàng đang giao dịch quanh ngưỡng 1.318 USD/ounce, tăng 12 USD với ngày hôm qua. Như vậy, giá vàng thế giới đã có tháng đầu tiên tăng kể từ tháng 1/2019 do nhu cầu đầu tư vào tài sản an toàn tăng cao giữa lúc nhà đầu tư lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nâng thuế đối với tất cả mặt hàng nhập khẩu từ Mexico.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch 3/6, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,63 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,73 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,64 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,83 triệu đồng/lượng (bán ra).

USD sụt giảm. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,72 điểm. USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1184 USD; 108,33 yen đổi 1 USD và 1,2637 USD đổi 1 bảng Anh. Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới giảm khá nhanh do nước Mỹ đối mặt với một tình huống bất ngờ sau một loạt các quyết định cứng rắn của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 3/6, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở mức: 23.350 đồng/USD và 23.470 đồng/USD. Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 540-560 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá Bitcoin đã rơi xuống 8.100 USD, giảm 6,2%, tương ứng mất 515 USD mỗi BTC. Khối lượng giao dịch Bitcoin giảm gần 1 tỷ USD, chỉ đạt 21,7 tỷ USD. Đà suy giảm đã nhanh chóng tác động đến vốn hóa thị trường, thổi bay gần 10 tỷ USD, từ 155 xuống 145,6 tỷ USD.

Bitcoin suy giảm kéo theo loạt tiền ảo lao dốc, giá Ethereum giảm 6,3%, giá Ripple giảm 3,8%, giá Bitcoin Cash giảm 8,49%...

Chủ đề: Điểm tin sáng,
Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.