CafeLand – USD, vàng tiếp tục giảm mạnh; Ông Đinh La Thăng bị thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị; Nước Pháp có Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử... là những thông tin nổi bật trong sáng nay.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu. Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm mạnh 0,14% xuống dưới ngưỡng 1.225 USD/ounce. Kết thúc phiên cuối tuần trước, giá vàng thế giới lùi về 1.227,9-1.228,9 USD/ounce sau khi giảm sâu tới 43 USD/ounce (3,39%). Mức giảm này cao hơn tuần trước và là mức giảm theo tuần cao nhất kể từ tháng 11/2016. Mở cửa lúc 7h43 sáng nay, tại Công ty SJC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 36,3 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,63 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán giữ ở mức 330.000 đồng/lượng.

USD giảm giá do những diễn biến mới từ cuộc bầu cử pháp. Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ổn định ở mức 98,42 giảm 0,19%. Ở thị trường trong nước, NHNN công bố tỷ giá trung tâm áp dụng ngày hôm nay của VND với USD ở mức 22.358VND, tăng 5 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND phổ biến ở mức 22.710 đồng (mua) và 22.790 đồng/USD (bán).

Bầu cử Pháp: Ông Macron thắng vang dội. Ngày 7/5, kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp cho thấy ứng cử viên theo đường lối ôn hòa Emmanuel Macron đã giành chiến thắng vang dội trước đối thủ Marine Le Pen. Theo kết quả sơ bộ được Bộ Nội vụ Pháp công bố, tại cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 2, tính đến 20h ngày 7/5 (19 giờ GMT), tức là 1 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Macron đã giành chiến thắng vang dội với tỷ lệ 65,9% trước bà Le Pen (34,1%) và trở thành tổng thống thứ 8 của nền Cộng hòa thứ Năm của Pháp.

Ông Đinh La Thăng bị thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị. Theo thông cáo ngày làm việc thứ ba của hội nghị Trung ương 5 hôm qua (7/5), Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường để xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng. Trong quá trình công tác gần 35 năm, ông Đinh La Thăng có những đóng góp nhất định cho PVN và những cơ quan, đơn vị mà ông giữ cương vị lãnh đạo. Nhưng trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN giai đoạn 2009-2011, ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, với trên 90% phiếu đồng ý.

Châu An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.