CafeLand – Giá vàng tăng cao đầu tuần, Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư vào Quảng Nam, Đặc khu chính HongKong lần đầu có nữ lãnh đạo... là những thông tin nổi bật trên thị trường sáng nay.

Giá vàng tăng cao đầu tuần. Tới đầu giờ sáng 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.252,9 USD/ounce, tăng gần 10 USD so với phiên cuối tuần. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York tăng 4,3 USD lên 1.256 USD/ounce. Ở thị trường trong nước, mở cửa lúc 7h40 sáng nay, Công ty SJC giá vàng mua vào niêm yết 36,46 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,66 triệu đồng/lượng, tăng 20 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần, chênh lệch giá mua – bán còn ở mức 200.000 đồng/lượng.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục chao đảo sau cú sốc chính trị tại Mỹ cho dù đã giảm 3 tuần liên tục. Đầu phiên giao dịch sáng nay, trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,3, điểm, so với mức 99,77 điểm hồi cuối tuần trước. USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,0884 USD; 110,56 yen đổi 1 USD và 1,2510 USD đổi 1 bảng Anh. Trên thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng phổ biến ở mức 22.750 đồng (mua) và 22.820 đồng/USD (bán).

Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư vào Quảng Nam. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam diễn ra ngày 26/3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Quảng Nam cần thực hiện tốt mục tiêu “3 bên cùng thắng” trong các hoạt động đầu tư ở Quảng Nam bao gồm lợi ích: Nhà nước, nhà đầu tư và người dân và muốn có nhiều nhà đầu tư, “con sếu lớn” xuất hiện, bay trên bầu trời Việt Nam và Quảng Nam. Thủ tướng cũng đưa ra những cam kết của Chính phủ để tạo yên tâm cho nhà đầu tư, đó là ổn định kinh tế vĩ mô, giữ môi trường hòa bình, hữu nghị với tất cả các nước để cùng hợp tác, cùng phát triển. Có hệ thống pháp luật minh bạch để tạo môi trường kinh doanh tốt.

Lo Việt Nam thành bãi thải công nghệ Trung Quốc. Vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tăng mạnh. Vài năm trước, Trung Quốc đã thay đổi quy trình công nghệ để môi trường sạch hơn. Điều này dẫn đến nguy cơ công nghệ lạc hậu từ nước này sẽ tuồn về Việt Nam. Theo các chuyên gia, nhiều sản phẩm của Trung Quốc đối mặt dư thừa công suất, có tình trạng chuyển sang Việt Nam đầu tư. Cho nên, việc nguồn vốn FDI Trung Quốc dồn dập tăng không phải là dấu hiệu môi trường đầu tư của Việt Nam tốt hơn và chưa chắc đã có lợi, Vietnamnet đưa tin.

Đặc khu chính HongKong lần đầu có nữ lãnh đạo. Giành được 777/1.163 phiếu bầu, nguyên Tổng Thư ký Chính quyền HongKong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam Cheng Yuet-ngor) đã chính thức giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Trưởng Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 5 diễn ra sáng 26/3 tại Trung tâm Hội nghị-Triển lãm trên đảo HongKong. Phát biểu ngay sau khi trúng cử, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà đã sẵn sàng đón nhận công việc trên cương vị mới. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sinh năm 1957, được dư luận HongKong đánh giá là chính trị gia có năng lực đoàn kết người dân, bà cũng là ứng cử viên duy nhất được quan chức Chính phủ Trung Quốc lên tiếng ủng hộ trong cuộc bầu cử, TTXVN đưa tin.

Các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ xem xét thỏa thuận về sản lượng vào tháng 4. Tại cuộc họp của Ủy ban giám sát chung diễn ra ở Kuwait ngày 26/3, các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí sẽ xem xét khả năng gia hạn 6 tháng đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào tháng 4 nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường thế giới, đồng thời đánh giá cao kết quả thực thi cam kết giảm sản lượng của các nước tham gia.

Châu An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.