CafeLand – Vàng thế giới tăng nhẹ, chờ tín hiệu Donald Trump; Cháy lớn tại Cần Thơ, thiệt hại hàng triệu USD; GDP Việt Nam sẽ đạt 6,5-6,7% trong năm 2017; Việt Nam-Singapore nhất trí xây dựng biển Đông thành khu vực hòa bình;... là những thông tin nổi bật trong sáng nay.

Vàng thế giới tăng nhẹ, chờ tín hiệu Donald Trump. Đầu giờ sáng 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.249,6 USD/ounce, tăng khoảng 2 USD so với cùng giờ phiên liền trước. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York tăng 2,9 USD lên 1.252,6 USD/ounce. Mở cửa lúc 7h43 sáng nay, Công ty SJC giá vàng mua vào niêm yết 36,45 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,65 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá mở cửa sáng hôm qua, chênh lệch giá mua – bán còn ở mức 200.000 đồng/lượng.

Cháy lớn tại Cần Thơ, thiệt hại hàng triệu USD. Vụ cháy tại Công ty may Kwong Lung – Meko tại KCN Trà Nóc, Cần Thơ từ 9h sáng qua nhiều lần bùng phát trở lại khiến hàng trăm công nhân tháo chạy ra ngoài, phải di tản người dân xung quanh. Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết huy động lực lượng chữa cháy 3 tỉnh lân cận dập đám cháy nhưng do thiếu nước nên hỏa hoạn kéo dài nhiều giờ. Ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy lên đến con số khoảng 6 triệu USD.

Tổng giám đốc World Bank: GDP Việt Nam sẽ đạt 6,5-6,7%. Thông tin này được Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) bà Kristalina Georgieva lưu ý khi trả lời họp báo nhân chuyến thăm tại Việt Nam từ ngày 22-24/3. Dự báo mới nhất của WB về tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay là 6,5 đến 6,7%. Trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đều tăng trưởng chậm sau suy thoái thì kết quả của Việt Nam những năm gần đây là rất ấn tượng. Bên cạnh đó, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo.

Việt Nam-Singapore nhất trí xây dựng biển Đông thành khu vực hoà bình. Sáng 23/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch. Trong chiến lược phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược trong giai đoạn tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực quan trọng khác. Trong vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, hữu nghị, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, tự do hàng không, hàng hải và cùng phát triển. Hai bên đã ký kết 6 văn kiện, góp phần vào thành công của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long, theo VnEconomy.

Ngày 23/3, Canada đã chính thức gia nhập Ngân hàng AIIB do Trung Quốc sáng lập. Theo quy định, Canada chỉ được nắm giữ dưới 1% cổ phần của AIIB để đổi lấy khoản vốn vay gần 1 tỷ USD. Tuy nhiên, Canada chỉ phải trả 20% tổng số tiền này trong 5 năm tới. Được biết, AIIB cũng đã chấp thuận tư cách thành viên của Afghanistan, Ireland, Ethiopia, Armenia, Fiji, Hong Kong (Trung Quốc), Timor Leste, Bỉ, Hungary, Peru, Sudan và Venezuela. Như vậy AIIB đã có 70 thành viên. Hiện trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) chỉ có Mỹ và Nhật Bản chưa tham gia AIIB, TTXVN đưa tin.

Châu An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.