Trước thông tin phải di chuyển ra khỏi khu nhà nguy hiểm cấp độ D, gần 40 hộ dân đang sống tại đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đứng ngồi không yên. Điều khiến họ lo lắng là nếu đồng ý di chuyển, họ sẽ không biết ngày trở lại.

Hệ thống cầu thang đơn nguyên 3 nhà C8 đã được gia cố

Nhà C8 Giảng Võ gồm 3 đơn nguyên với 120 hộ dân. Riêng đơn nguyên 3 có 38 căn hộ. Hiện các hộ dân đã mua nhà theo Nghị định 61 và được cơ quan có thẩm quyền cấp “sổ đỏ”. Vào tháng 6-2013, dù mới chỉ kiểm tra sơ bộ, song cán bộ Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội đã kết luận đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ ở mức độ nguy hiểm cấp độ D. Trên cơ sở này, ngày 8-7-2013, Sở Xây dựng có Công văn số 4932 báo cáo và UBND thành phố đã ban hành Quyết định 5374 về việc tổ chức di chuyển các hộ gia đình tại đơn nguyên 3 nhà C8 ra khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D.

Ông Hoàng Văn Nhâm - hiện sống tại phòng 216, đơn nguyên 3 nhà C8 - nguyên tổ trưởng tổ 36 phường Giảng Võ cho biết, thực tế cho thấy đơn nguyên 3 chỉ bị xuống cấp phần cầu thang. Đầu tháng 7-2013 thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng cho gia cố khung thép chịu lực toàn bộ khu vực cầu thang nên đến nay công trình vẫn được sử dụng ổn định và an toàn, không xuất hiện các vết nứt mới. Khó hiểu ở chỗ, trong văn bản số 160 ngày 15-10-2013 Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội gửi Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình có nêu: Năm 2007 theo đánh giá của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, toàn bộ nhà C8 ở cấp độ C. Nhưng đến tháng 6-2013, Viện này lại đánh giá đơn nguyên 3 nhà C8 nguy hiểm cấp độ D, đơn nguyên 1 và 2 cấp độ B. Như vậy theo thời gian, 2 đơn nguyên 1 và 2 không những không bị xuống cấp mà còn... tốt lên?!


Đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ

Cũng theo ông Nhâm, hiện cơ quan chức năng chỉ đề cập đến vấn đề di dời người dân ra khỏi đơn nguyên 3 nhà C8 mà chưa đề cập đến phương án cải tạo toàn bộ nhà C8 cũng như phương án tái định cư cho các hộ dân nơi đây. Đến thời điểm hiện tại, các hộ dân cũng chưa biết đơn vị chủ đầu tư dự án là ai, công trình sẽ được xây dựng trong bao lâu và khi nào thì người dân được quay trở lại… “Trong trường hợp nhà C8 đã thực sự xuống cấp đến mức nguy hiểm phải xây dựng lại thì nguyện vọng của người dân là được tái định cư tại chỗ” - ông Nhâm đề nghị.

Còn theo bà Nghiêm Thị Duyện, 80 tuổi sống tại phòng 217 nhà C8 Giảng Võ, cách đây không lâu, các hộ dân nhận được thông báo sẽ chuyển về khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp. Khu đô thị này cách xa nơi người dân đang sinh sống hơn 12km nên rất bất tiện cho sinh hoạt, đặc biệt là việc học hành của các cháu, khi mà năm học mới sắp đến gần. Mong muốn trước mắt của các hộ dân là Bộ Xây dựng cần chỉ định một đơn vị độc lập tiến hành thẩm định lại chất lượng đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ theo đúng trình tự, thủ tục quy định có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và người dân sống tại đây.

Về vấn đề trên, theo ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, ngày 12-6, UBND phường nhận được công văn số 3492 của Văn phòng UBND thành phố trong đó nêu rõ: Theo quy định của pháp luật và Quyết định số 5374 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận Ba Đình có trách nhiệm tổ chức di chuyển các hộ gia đình ra khỏi đơn nguyên 3 nhà C8 có nguy cơ đổ sập để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho nhân dân... Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND thành phố và UBND quận Ba Đình, UBND phường đã tổ chức 2 cuộc họp với đại diện các ban, ngành trong phường và các hộ dân sống tại đơn nguyên 3 nhà C8. Tại các buổi họp này, một số vấn đề được người dân nêu ra là: Do cả 3 đơn nguyên nhà C8 được kết cấu liền 1 khối nên nếu di dời phải di dời toàn bộ. Trong trường hợp nhà C8 phải cải tạo, xây dựng lại, trước khi triển khai dự án cơ quan chức năng cần công khai, minh bạch về thời gian, tiến độ, quy mô công trình, cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, thời gian người dân được quay trở lại để các hộ dân được biết…Hiện UBND phường đã có văn bản gửi UBND quận Ba Đình báo cáo UBND thành phố sớm trả lời kiến nghị của người dân.

Những băn khoăn của các hộ dân sống tại đơn nguyên 3 nhà C8 không phải là không có sơ sở. Để đảm bảo cuộc sống của người dân, tránh phát sinh những bức xúc không đáng có, thành phố cần sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, giải đáp thắc mắc của các hộ dân, nhằm tạo cho họ niềm tin và sự đồng thuận trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà C8 Giảng Võ.

Huệ Linh (ANTĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.