Đà Nẵng đã cử lực lượng lên hỗ trợ gia đình ông Ngô Văn Quang tháo dỡ căn nhà gỗ trong khu biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân.
UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa cử lực lượng lên hỗ trợ gia đình ông Ngô Văn Quang tháo dỡ căn nhà gỗ có quy mô lớn nhất trong khu biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân.
Gia đình ông Ngô Văn Quang thuê thêm 20 người thợ từ làng mộc Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh vào thành phố Đà Nẵng để tháo dỡ các căn nhà rường có kết cấu phức tạp.
Sắp tới, gia đình ông Quang sẽ thuê thêm khoảng 10 lao động từ làng mộc Đồng Kỵ vào tháo dỡ biệt thự bảo đảm thời gian được gia hạn là ngày 15/4 tới.
Gia đình ông Quang sẽ thuê thêm khoảng 10 lao động từ làng mộc Đồng Kỵ vào tháo dỡ biệt thự (ảnh minh họa)
Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Bây giờ ông ấy tiếp tục tháo dỡ. Chúng tôi hỗ trợ công nhân để kịp tiến độ. Hiện nay, ông Quang đang dỡ nhà to và phức tạp nhất. Cái nhà đó rất tốn thời gian và đã tập trung tháo dỡ. Mình tập trung thêm nhân công cho kịp thêm tiến độ. Những hạng mục còn lại ông ấy sẽ tiếp tục làm cho đến 15/4”.
Trước đó, ngày 8/12/2015, UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình ông Ngô Văn Quang vì đã xây dựng công trình trái phép trên núi Hải Vân.
Gia đình ông Quang xin tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại nguyên trạng. Sau đó, UBND quận Liên Chiểu đồng ý gia hạn thời gian khắc phục hậu quả, tháo dỡ tất cả các hạng mục công trình trước ngày 15/4/2016./.
Thanh Hà (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.