CafeLand – Những dự án bất động sản có vị trí ven sông, hướng sông thu hút khách hàng bởi không gian sống xanh, thoải mải. Nhiều chủ đầu tư cũng không ngừng chạy đua “săn” những quỹ đất ven sông để phát triển dự án.

Một góc của dự án Vinhomes Central Park đang được xây dựng.

Siêu đô thị Vinhomes Central Park (Bình Thạnh) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư là một trong những dự án ven sông Sài Gòn gây được nhiều chú ý nhất thị trường bất động sản TP.HCM. Đô thị này, có quy mô hơn 43ha được quy hoạch khu căn hộ và biệt thự cao cấp, khu văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ, khu trung tâm thương mại cùng các khu tiện ích khác. Đặc biệt, dự án này còn trải dài theo 1,1 km theo bờ sông Sài Gòn, trong đó có cả phần diện tích dành cho bến du thuyền.

Được biết, trong thời gian tới, Vingroup sẽ tiếp tục tham gia cùng với Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn phát triển một “siêu” đô thị khác ngay tại vị trí của Cảng Nhà Rồng hiện hữu. Theo đó, sẽ chuyển đổi công năng 32,1 ha với chiều dài bờ sông 1,8 km của cảng Nhà Rồng để thực hiện dự án bao gồm các khu căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại, biệt thự ven sông, ga hành khách tàu biển, trường học, giao thông... Đô thị này có tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, dân số dự kiến khoảng 11.650 người và khi được mở bán vào năm 2018, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 3.000 căn hộ.

Mới đây, Công ty Phúc Khang cũng vừa giới thiệu ra thị trường dự án Diamond Lotus (quận 8). Đặc điểm của dự án là được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh và có mặt tiếp xúc trực tiếp với sông gần 400m. Sau khi triển khai dự án An Gia Riveside, Tập đoàn An Gia cũng vừa “tung” ra thị trường dự án khu căn hộ biệt lập ven sông An Gia Skyline (quận 7). Angia Skyline được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 63.348m2, quy mô gồm 25 tầng với 480 căn hộ. Công ty Địa ốc Phát Đạt cũng đang triển khai nhiều dự án tại quận 7 có hướng sông, trong đó là dự án EveRich 2 nằm gần sông Sài Gòn. Chạy dọc dòng kênh trên đường Bến Vân Đồn (quận 4) hàng loạt dự án cũng đang mọc lên trong đó phải kể đến các dự án của NovaLand, dự án The Gold Vew,…

Một số dự án ven sông thu hút được sự chú ý của thị trường trong thời gian vừa qua như: Khu đô thị Vạn Phúc Rivesidece (Thủ Đức) có quy mô 198ha, trong đó có 3,4km công viên ven sông Sài Gòn. Dự án Jamona Home Resort (Thủ Đức), với 238 căn biệt thự ven sông. Dự án có hơn 1km giáp bờ sông Vĩnh Bình… Quỹ đầu tư VinaCapital cũng đang chuẩn bị mở bán giai đoạn 2 khu biệt thự Đại Phước (đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) dự án này có diện tích 22,4ha bao gồm 332 căn biệt thự đã được xây dựng hoàn thiện.

Một chuyên gia bất động sản cho biết, hiện tại những khu vực nội ô, nơi có mật độ xây dựng dày đặc đã khiến không gian sống trở nên ngột ngạt, do đó xu hướng chọn lựa các dự án ven sông đang được nhiều khách hàng lựa chọn bởi không gian sông nước, không khí mát mẻ, tầm nhìn rộng, đẹp.

Mới đây, UBND TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, sẽ thực hiện quyết liệt việc di dời và giải tỏa trắng hơn 17.000 hộ gia đình sống ven kênh, rạch để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt mới cho một thành phố. Với tổng vốn đền bù, giải tỏa khoảng 12.400 tỷ đồng, hàng chục nghìn hộ dân sinh sống dọc các tuyến kênh rạch như Tham Lương – Bến Cát, Văn Thánh, Bàu Trâu,… sẽ được di dời. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bất động sản phát triển các dự án ven sông.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc phát triển các dự án ven sông, kênh rạch cần được kiểm soát chặt để tránh tình trạng lấn chiếm, lấp sông rạch để làm dự án gây nên những tác động đến môi trường, ngập úng.

CafeLand ghi nhận hình ảnh của một số dự án ven sông tại TP.HCM:

Dự án Thảo Điền Pearl do SSG làm chủ đầu tư.

Những dự án ven sông đang mọc lên làm thay đổi diện mạo thành phố.

Dự án căn hộ cao cấp ven sông đang là xu hướng lựa chọn của khách hàng.

Trong tương lai tại vị trí này sẽ xuất hiện một siêu đô thị mới.

Một dự án đang được xây dựng trên đường Mai Chí Thọ.

Một dự án được xây dựng có hướng sông Sài Gòn.

Nằm ở vị trí đắc địa nhưng tòa tháp Saigon One Tower bị "trùm mền" nhiều năm trời.

Dự án Đảo Kim Cương nằm ven sông Sài Gòn.

Dự án The EveRich 2 của Tiến Phát đầu tư xây dựng tại quận 7.

Dự án biệt thự Đại Phước Lotus đang được chào bán giai đoạn 2.

Trần Phong
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Tòa tháp Bahamas tại Diamond Island

    Tòa tháp Bahamas tại Diamond Island

    Diamond Island có vị trí chiến lược nằm ở trung tâm quận 2 với ba mặt giáp sông Sài Gòn và sông Giồng Ông Tố, mang lại tầm nhìn cảnh quan 360 độ tuyệt mỹ hướng sông và tòa tháp Bitexco trung tâm quận 1. Thêm vào đó, không khí ven sông trong lành, xan...

  • 42 tiện ích đẳng cấp tại dự án Diamond Island giai đoạn 2

    42 tiện ích đẳng cấp tại dự án Diamond Island giai đoạn 2

    Tự hào là một trong những dự án danh tiếng của quận 2, tại thời điểm này Diamond Island đang thu hút một lượng khách hàng lớn đến tham quan và giao dịch vì dự án đang trong giai đoạn nước rút để sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào quý 3 năm nay. ...

  • Có gì độc đáo tại Canary - tòa tháp cuối cùng sắp ra mắt tại Diamond Island?

    Có gì độc đáo tại Canary - tòa tháp cuối cùng sắp ra mắt tại Diamond Island?

    Là tòa tháp cuối cùng tại đảo danh tiếng Diamond Island đang chuẩn bị ra mắt thị trường, Canary được xem là biểu tượng của sự yên bình và là tòa tháp có nhiều chức năng nhất trong số 6 tòa tháp thuộc khu căn hộ cao cấp ven sông nổi tiếng tại quận 2 d...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.