Ông Trần Trọng Tuấn Giám đốc Sở Xây dựng lên tiếng trước những băn khoăn về việc nhiều khu nhà tái định cư chưa được sử dụng trong khi nhiều hộ dân vẫn đang sống trong cảnh tạm cư.
Mới đây Sở Xây dựng đã có Báo cáo tổng kết hoạt động trong 3 quý đầu năm 2015. Số liệu cho thấy về việc phát triển nhà tại định cư, thành phố đã hoàn thành 5 dự án với 2.210 căn (có tổng diện tích sàn là 136.814m2). Ngoài ra còn đề xuất cân đối, điều chuyển 858 căn hộ và nền đất tái định cư cho 34 dự án trọng điểm.
Báo cáo của Sở cho thấy tình hình xây dựng tại TP.HCM đang tăng trưởng tốt.
Riêng chương trình xây 12.500 căn hộ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tính đến tháng 8/2015 đã nghiệm thu và bàn giao 2.966 căn, lũy kế số căn hộ đã bố trí là 1.478/2.966 căn, đạt tỷ lệ 49%.
Trước đó trong buổi họp báo vừa qua ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết tổng quỹ nhà tái định cư thành phố đã xây dựng từ trước đến nay vào khoảng 42.000 căn, và hiện có những dự án lớn đang triển khai như 12.500 căn ở Thủ Thiêm (quận 2), 2.000 căn ở Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh)…
Ông Tuấn cũng khẳng định thành phố không có chủ trương thay đổi mục tiêu tái định cư và nhấn mạnh sẽ không có chuyện nhà tái định cư bị bỏ trống gây lãng phí. “Khi bố trí tái định cư phải đảm bảo đúng quy định, không lãng phí (…) Riêng dự án tại Vĩnh Lộc B hiện đã được UBND TP chấp thuận chủ trương cho cho thực hiện đấu giá 1.000 căn để thực hiện các dự án tái định cư khác”. – ông Tuấn nói.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 2/11 Sở Xây dựng cũng cho biết tính đến nay thành phố còn 274 trường hợp người dân phải sống tạm cư (sau khi chịu giải tỏa). Tuy nhiên thành phố đã chuẩn bị xong quỹ nhà và sẽ thực hiện tái định cư cho số dân nói trên trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm.
Cũng theo Báo cáo, trong 3 quý thành phố đã di dời được 1.400 hộ gia đình tại 4 dự án chung cư cũ, tháo dỡ 260 căn hộ của chung cư Ngô Gia Tự, cải tạo 288 căn hộ tại chung cư Lý Thường Kiệt, hoàn thành 662 căn hộ tại chung cư Tân Phước.
Với công tác phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Báo cáo cho thấy đã khởi công 1 dự án với quy mô 168 căn hộ, đã trình UBND TP công nhận chủ đầu tư, chấp thuận và hợp tác đầu tư tại 3 dự án. Sở cũng tham mưu UBND xét duyệt và bố trí thuê, cho thuê 332 căn thuộc sở hữu nhà nước.
Về chương trình “Tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch”, số liệu cho biết tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện di dời 250 hộ, nâng tổng số hộ đã thực hiện di dời lên 10.703 hộ, đạt tỷ lệ 71,4% theo kế hoạch.
Về tình hình cho vay và giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, tính đến hết ngày 15/8, hạn mức tín dụng cam kết là 2.169 tỷ cho 2.995 khách hàng, trong đó có 1.082 tỷ đồng đã được giải ngân. Tính tổng chương trình đã có hạn mức tín dụng cam kết là 4.048 tỷ cho 5.223 khách hàng và đã giải ngân 2.989 tỷ.
Theo Sở Xây dựng, những số liệu trên cho thấy hạn mức cam kết và số tiền giải ngân đều tăng bởi nguồn cung nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội đang được xây dựng ngày càng nhiều, đồng thời Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cũng có những hướng dẫn cụ thể hơn.
Riêng về công tác thanh, kiểm tra, Sở cho biết lực lượng Thanh tra xây dựng đã phát hiện và xử lý 2.280 trường hợp vi phạm, ban hành 476 quyết định xử lý vi phạm hành chính, trình UBND TP ban hành 4 quyết định xử phạt với số tiền 850 triệu.
Với công tác tổ chức cán bộ, số liệu của Sở cho thấy trong thời gian này đã tuyển dụng công chức đối với 153 người, hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với 1 người, đề nghị xem xét tuyển dụng 7 người không qua thi tuyển.
Trong 3 quý toàn thành phố cũng đã cấp 43.458 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn hơn 12 triệu m2. Ước tính từ nay đến cuối năm thành phố sẽ có thêm 2,3 triệu m2 sàn, đảm bảo chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đàu người đạt 17,3m2.
Trong 3 tháng cuối năm Sở tiếp tục đưa ra các mục tiêu như kiểm tra và đốc thúc tiến độ các dự án trọng điểm, giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư hay tập trung kiểm tra việc hay động vốn đối với hình thức bán sản phẩm hình thành trong tương lai…
Trong ngày 2/11 UBND TP.HCM cũng đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường chấp thuận cho những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay trong giai đoạn từ 1/7/2004 đến 1/1/2008 được cấp giấy chứng nhận. Tuy vậy điều kiện mà thành phố đưa ra là những diện tích nhà, đất này phải đang được sử dựng ổn định, phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.
Nguyễn Cường (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.