Tập đoàn Tuần Châu và ISC Corporation (Australia) hôm qua đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp 7 tỷ USD tại khu kinh tế Vân Đồn.

Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp sẽ được xây dựng trên diện tích 2.000 hécta tại xã Vạn Yên, Vân Đồn, tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ USD, cổng thông tin điện tử Quảng Ninh đưa tin.

Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo Quảng Ninh cho biết dự án sẽ bao gồm hạng mục khu vui chơi giải trí có thưởng (casino), trung tâm thương mại, tổ chức hội nghị quốc tế và khách sạn 5 sao với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Ngoài ra, khu du lịch còn bao gồm bến du thuyền, khu dân cư, y tế và các dự án hạ tầng để kết nối với sân bay, cảng biển...

Phối cảnh khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Nguồn: Halonginvest

UBND tỉnh đang tiếp tục làm việc với nhà đầu tư để làm rõ quy mô, thời gian xây dựng cũng như nguồn tài chính cho dự án, sau đó hai bên mới chính thức đưa ra phương án đầu tư cụ thể, vị lãnh đạo này cho hay.

Tập đoàn Tuần Châu do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch đang là một trong những nhà đầu tư lớn tại Quảng Ninh với dự án khu đô thị - du lịch - giải trí quốc tế trên đảo Tuần Châu, vịnh Hạ Long. Không tiết lộ số tài sản đang sở hữu, song theo website của ISC Corporation, đối tác của Tuần Châu trong dự án Marina City Hạ Long và sắp tới đây là dự án casino Vân Đồn, doanh nghiệp của ông Đào Hồng Tuyển được giới thiệu là đã đầu tư hơn một tỷ USD phát triển đảo Tuần Châu và có nhiều công ty con chuyên về bất động sản, xuất nhập khẩu, du lịch, khách sạn, giải trí, du thuyền, quản lý cầu cảng và sân golf. Thành công ở đây cũng gắn với biệt danh người ta đặt cho ông Tuyển - Chúa đảo Tuần Châu.

Tuy nhiên từ sau dự án ở Hạ Long, ông Tuyển chưa ghi thêm dấu ấn nào. Dự án Tuần Châu Hà Tây cũng dở dang vì vướng vấn đề quy hoạch. Vân Đồn được cho là giấc mơ mới của ông.

Trả lời báo Tiền Phong hồi tháng 9/2013, ông Đào Hồng Tuyển cũng thông tin đang có kế hoạch đầu tư dự án casino tại khu kinh tế Vân Đồn và nhận định điều này là vô cùng cần thiết để tăng nguồn thu và tránh chảy máu ngoại tệ.

Trước đó, việc xây dựng khu du lịch, trong đó có casino tại Vân Đồn được lãnh đạo Quảng Ninh đề cập nhiều lần và được xếp trong danh mục 30 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2013 - 2015. Chủ đầu tư dự án sẽ được hưởng các ưu đãi như miễn tiền thuê đất 7 năm kể từ ngày dự án xây dựng xong và bắt đầu đi vào hoạt động, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm kể từ khi dự án có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo...

Tại phiên họp Thường vụ quốc hội tháng 8/2013, một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách (cơ quan thẩm tra dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh casino) cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu thí điểm việc cho phép người Việt vào chơi tại casino Vân Đồn. Nếu đề xuất này được tán thành, Vân Đồn sẽ trở thành casino đầu tiên trong cả nước không cấm người Việt Nam tham gia.

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đề ra mục tiêu đưa Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính quốc tế, bao gồm các hạng mục như ngân hàng quốc tế, khu phi thuế quan, thương mại, dịch vụ hàng không - hàng hải.

Cũng theo quy hoạch, đến 2015 khu kinh tế sẽ dành 2.850 hécta cho đất du lịch, 150 hécta đất thương mại, 400 hécta đất công nghiệp, 1.970 hécta đất xây dựng đô thị, 5 hécta cho bãi đáp trực thăng trên các đảo và 170 hécta cảng biển tổng hợp...

Phương Linh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.